SEA Games 26: U23 Philippines ngược dòng ngoạn mục

Khánh Nguyễn-Thứ bảy, ngày 12/11/2011 07:00 GMT+7

Ở thế đường cùng U23 Philippines làm nên chiến thắng nghẹt thở và khiến U23 Lào sớm xách vali về nước.

U23 Philippines (áo trắng) ngược dòng ngoạn mục trước U23 Lào (Ảnh: Bóng đá)

Trên sân Lebak Bulus, U23 Philippines nhanh chóng có được bàn thắng sớm ở ngay phút thứ 8 do công của tiền đạo từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam là Manuel Ott. Tuy nhiên, U23 Lào bất ngờ thi đấu khởi sắc và liên tiếp có được hai bàn thắng ở phút 38 và 47 đều do công của tiền đạo chủ lực Singto.

Bị dẫn trước và chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 61, U23 Philippines đối mặt với nguy cơ bị loại sớm thì người hùng Joshua Beloya xuất hiện. Hai bàn thắng của Beloya ở phút bù giờ thứ nhất và thứ 3 giúp U23 Philippines lội ngược dòng hoàn hảo và khiến chính đối thủ phải xách vali về nước sớm.

‘ U23 Thái Lan thắng dễ trước U23 Campuchia (Ảnh: Bóng đá)

Trong khi đó, cục diện bảng A vẫn chưa có gì thay đổi bởi dù U23 Thái Lan dễ dàng vượt qua U23 Campuchia thua kém về mọi mặt với tỉ số cách biệt 4-0 nhưng U23 Indonesia cũng có được 3 điểm để duy trì ngôi đầu bảng.
Đội bóng của nước chủ nhà có bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút đầu tiên của trận đấu do công của Patrich Wanggai. Sau bàn thua sớm, U23 Singapore tỏ ra nao núng và hấp tấp trong những pha dứt điểm. Phút 35, U23 Singapore tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 và cũng là bàn thắng mang về 3 điểm trọn vẹn cho U23 Indonesia nhờ công của Tilus Bonai.

‘ Patrich Wanggai ghi bàn mở tỉ số cho U23 Indonesia trước U23 Singapore (Ảnh: Zing)

Như vậy, U23 Indonesia vẫn xếp đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. U23 Malaysia và U23 Singapore chia nhau các vị trí tiếp theo đẩy U23 Thái Lan xuống vị trí áp chót.
Hôm nay (12/11), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo ở bảng B với U23 Brunei. VTV2 sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này vào hồi 16h00.
Kết thúc ngày khai mạc SEA Games 26, Đoàn TTVN tạm xếp ở vị trí thứ 5 toàn đoàn với chỉ 1 HCĐ duy nhất ở bộ môn canoeing. Xếp đầu bảng tổng sắp là đoàn Thái Lan với 3 HCV và 1 HCĐ. Ở các vị trí thứ 2 là nước chủ nhà Indonesia với 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Myanmar và Singapore.
Cùng chưa có huy chương nào trong ngày khai mạc, 6 đoàn còn lại gồm: Philippines, Đông Timor, Lào, Malaysia, Brunei và Campuchia tạm xếp ở những vị trí cuối BXH.
Tin bài liên quan:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước