Chelsea và giải ngoại hạng Anh dẫn đầu về số lượng cầu thủ nước ngoài

Cập nhật 08:17 ngày 09/04/2016

Vào mùa tới thì các CLB giải ngoại hạng Anh sẽ chính thức nhận gói bản quyền lên tới 5.1 tỉ bảng Anh trong 3 mùa giải và đồng nghĩa với đó sẽ là số tiền được phân chia nhiều hơn. Nhưng ngay từ mùa giải năm nay, các CLB xứ sở sương mù đã chi tiêu mạnh tay trong việc mua sắm các cầu thủ.

BÓNG ĐÁ ANH

 



Chelsea có thể không vô địch mùa này, nhưng họ lại về nhất ở 1 lĩnh vực khác. Đó là việc mua bán cầu thủ nước ngoài. Thống kê của trang Người quan sát bóng đá cho biết, trong 5 năm qua, đội chủ sân Stamford Bridge là CLB mạnh tay nhất trong việc ký hợp đồng với các cầu thủ nước ngoài. Cụ thể, hơn 75% số cầu thủ mà Chelsea mua trong 5 mùa gần đây đều đến từ ngoài nước Anh. Tức là nếu Chelsea mua 4 cầu thủ thì 3 trong số đó các không phải người Anh.Không chỉ có duy nhất Chelsea là đội bóng Anh mua sắm nhiều cầu thủ nước ngoài, mà tình trạng này diễn ra thường xuyên ở các CLB khác, chỉ khác nhau về tỉ lệ. Điều này cũng khiến giải ngoại hạng Anh trở thành giải đấu đầy hứa hẹn với các ngôi sao bên ngoài xứ sở sương mù. Nhưng ở chiều ngược lại, nó cũng làm hạn chế rất nhiều sự phát triển của các tài năng trong nước. Những Jamie Vardy, Delle Alli hay Adam Lallana đều xuất thân từ những CLB nhỏ, và chỉ mới tỏa sáng gần đây còn Harry Kane là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Tottenham.So với các giải đấu khác. Bayern Munich là đội bóng mua sắm nhiều cầu thủ nước ngoài nhất giải VĐQG Đức với 54% các bản hợp đồng đến từ ngoài nước Đức. Nhưng con số mà Bayern đang có chỉ tương đương Stoke City - CLB tầm trung của giải ngoại hạng Anh.Thực trạng mua sắm các tài năng không phải bản địa có thể giúp cho giải ngoại hạng Anh trở nên hấp dẫn và hào nhoáng hơn, khi các gói bản quyền khiến các CLB thoải mái chi tiêu. Nhưng tất nhiên, nó có không ít những mặt trái.

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC