Liverpool khiến CĐV phẫn nộ khi chọn Owen làm đại sứ

Cập nhật 02:35 ngày 22/04/2016

(Thethao,vtv.vn) - Liverpool vừa quyết định bổ nhiệm 'kẻ phản bội' Michael Owen làm đại sứ quốc tế đầu tiên của CLB. Ngay lập tức, ban lãnh đạo vấp phải làn sóng phản đối kịch liệt từ người hâm mộ.

BÓNG ĐÁ ANH

 


Michael Owen được chọn làm đại sứ của Liverpool

Trong một động thái mới nhất, Liverpool đã quyết định bổ nhiệm cựu tiền đạo Michael Owen làm đại sứ quốc tế cho CLB. Với vai trò mới này, Owen sẽ đại diện cho CLB tham dự các sự kiện có liên quan đến người hâm mộ cũng như các sự kiện thương mại liên quan đến Liverpool. Tuy nhiên, điều này lại gây nên sự phẫn nộ đối với đông đảo CĐV Liverpool bởi trong mắt họ Owen chính là kẻ phản bội khi từng đầu quân cho Man United. Họ cho biết sẽ không bao giờ chấp nhận một người từng khoác lên mình chiếc áo của đại kình địchNgười hâm mộ tỏ sự giận dữ trên các trang mạng xã hội: “Michael Owen của M.U ư? Không, cảm ơn”, “Tôi thích El Hadji Diouf nhận nhiệm vụ này”, “Chuyện gì thế, một con rắn trở thành đại sứ quốc tế của chúng tôi”…

 

Các CĐV rất phẫn nộ với quyết định của BLĐ Liverpool

Michael Owen đã trưởng thành từ lò đào tạo của Liverpool với 7 mùa giải gắn bó với CLB này. Trong thời gian khoác áo “The Kop”, anh ghi 158 bàn thắng trong 297 lần ra sân và trở thành ngôi sao số 1 trong đội hình “The Kop”. Owen là người góp công quan trọng giúp Liverpool giành cú ăn ba vào năm 2001.

 


Owen trong màu áo của Liverpool

Năm 2004, anh chuyển sang đầu quân cho Real Madrid nhưng rồi thất bại nặng nề và đành về nước chơi cho Newcastle. Owen chơi cho Man United theo dạng cho mượn trong thời gian từ 2009 đến 2012 trước khi cập bến Stoke City và treo giày tại đây sau một mùa giải.Khi được bổ nhiệm làm đại sứ quốc tế, Owen dành rất nhiều lời tốt đẹp cho CLB cũ: “Là một người hâm mộ Liverpool, tôi rất vinh dự và vui mừng với nhiệm vụ đại sứ quốc tế này. FC Liverpool là gia đình lớn nhất thế giới và điều đó thật tốt khi tôi trở thành đại diện cho CLB này”.
Thành tích của Owen trong màu áo Liverpool:Thời gian thi đấu: 1996–2004
Số lần ra sân: 216
Bàn Thắng: 118
FA Cup (1): 2000–01
League Cup (2): 2000–01, 2002–03
FA Community Shield (1): 2001
UEFA Cup (1): 2000–01
UEFA Super Cup (1): 2001

 


Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC