MU xác lập kỷ lục buồn sau trận thua Brighton

Theo Dân TríCập nhật 11:18 ngày 05/05/2018

Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, MU đã để thua cả 3 đội bóng mới lên hạng trong một mùa giải. Lần cuối cùng, họ hứng chịu điều này là ở mùa giải 1989/90.

Dù không có đội hình mạnh nhất nhưng MU vẫn được đánh giá rất cao trước Brighton. Thế nhưng, ngạc nhiên là sau 90 phút thi đấu, đoàn quân của HLV Mourinho đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Cần nhấn mạnh rằng trong mùa giải này, MU đã giành chiến thắng trong cả 2 lần chạm trán với Brighton ở lượt đi Premier League và tứ kết FA Cup.

Với kết quả tệ hại này, MU đã xác lập kỷ lục buồn. Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League (tính từ năm 1992), MU đã để thua cả 3 đội bóng mới lên hạng trong một mùa giải. Trước đó, họ từng thua Huddersfield với tỷ số 1-2 ở vòng 9 và thất bại 0-1 trước Newcastle ở vòng 27.

Lần cuối cùng, MU hứng chịu thực tế buồn này là ở mùa giải 1989/90. Ở mùa giải ấy, MU đã để thua 3 CLB mới lên hạng là Chelsea, Man City và Crystal Palace.

Ngoài ra, MU cũng là CLB để thua nhiều nhất trong 4 Premier League mùa giải này. Tính tới thời điểm hiện tại, họ đã gục ngã tới… 7 trận trước West Brom, Newcastle, Tottenham, Man City, Chelsea và Huddersfield.

Thêm một lần, tinh thần thi đấu của các cầu thủ MU… có vấn đề. Họ không duy trì được tinh thần một cách ổn định. Họ có thể chơi rất hay trước Man City nhưng lại gần như buông xuôi như West Brom hay Brighton.