Án phạt thích đáng cho CĐV ném chai nước vào Payet

Anh QuânCập nhật 03:04 ngày 25/11/2021

VTV.vn - Một CĐV Lyon tại Ligue 1 đã bị kết án sáu tháng tù nhưng được hưởng án treo sau khi có hành động ném chai nước về phía cầu thủ Marseille.


Chủ nhật vừa qua, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 14 Giải vô địch Pháp Ligue 1 đã bị hủy khi trận đấu chỉ mới diễn ra chưa đầy 5 phút. Vào thời điểm đó, khi Dimitri Payet (Marseille) đứng ở cột góc để chuẩn bị đá phạt góc thì bất ngờ bị ném một chai nước trúng đầu. Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt trên sân để xem xét tình hình trước khi tuyển thủ Pháp được đưa ra ngoài đường biên với túi chườm đá trên đầu. Trận đấu này sau đó đã bị hủy.

Án phạt thích đáng cho CĐV ném chai nước vào Payet - Ảnh 1.

Cảnh sát và BTC sân đã vào cuộc và tìm được thủ phạm. Đó là Wilfried Serriere, 32 tuổi, một CĐV của Lyon. Rất nhanh chóng, phiên tòa xét xử CĐV quá khích này đã được diễn ra. Theo đó, Serriere bị xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. CĐV này cũng bị cấm đến sân vận động Parc OL của Lyon trong vòng 5 năm.

Trước cáo buộc tại tòa ở Lyon, hooligan Serriere nói: "Tôi không biết điều gì đang diễn ra trong đầu mình". Là một tài xế chạy xe công nghệ, Serriere bị phạt phải trả cho đội trưởng Marseille một euro tiền bồi thường thiệt hại tượng trưng. CĐV hooligan này xin lỗi Payet và nói rằng không cố ý gây nên vụ việc.

Dự kiến, Lyon sẽ phải chơi trận tiếp theo trên sân nhà không có khán giả, trước khi Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) có phán quyết về vụ việc vào ngày 8/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!