Arsenal sẽ không phải tranh vé vớt Champions League!

H.M (dịch)Cập nhật 15:25 ngày 06/04/2015

HLV Arsene Wenger tỏ ra rất tự tin vào việc Arsenal sẽ kết thúc mùa giải trong top 2 đội mạnh nhất.

VTV.vn - Arsenal đang có phong độ ấn tượng tại Premier League và điều đó khiến HLV Arsene Wenger tin rằng đội bóng của ông sẽ kết thúc mùa giải với vị trí tốt.

Chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Liverpool ngay tại Emirates dường như đã “kết liễu” tham vọng giành vé vào top 4 của The Kop. Và lúc này, sự cạnh tranh dường như chỉ còn là trong nội bộ top 4 gồm Chelsea, Man City, Man Utd và Arsenal mà thôi.

Mặc dù, The Gunners hoàn toàn có thể bị thụt hạng sau vòng 31 khi man City sẽ ra quân muộn ở vòng đấu này, tuy nhiên, phong độ vô cùng ấn tượng của Arsenal hẳn sẽ khiến các nhà ĐKVĐ phải dè chừng. Hiện tại, Arsenal đã có 62 bàn thắng trong mùa này và theo HLV Arsene Wenger, khả năng tấn công của các học trò của ông là quá tốt và nếu họ tiếp tục thi đấu thế này, Pháo thủ hoàn toàn có thể kiếm được một vị trí cao khi mùa giải kết thúc.

Ngài Giáo sư chia sẻ trên website của Arsenal: “Mọi người có thể ngửi thấy rằng Arsenal luôn ghi bàn. Nhìn vào con số bàn thắng mà Arsenal đã ghi được mùa này, nó khá tốt trong bối cảnh chúng tôi còn 7 trận để thi đấu”.

“Arsenal đang có tinh thần cũng như phong độ tốt. Điều gì đó đang xảy ra. Nó chứng minh rằng Arsenal đang thực sự cạnh tranh với những đội bóng khác. Đó là điều tốt và ngoài ra hàng phòng ngự của Arsenal cũng đã chơi tiến bộ hơn” - HLV Arsene Wenger cho biết thêm.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Pháp cũng tin tưởng vào việc kết thúc mùa giải bên trên các nhà ĐKVĐ Man City. “Hãy thi đấu với tất cả mọi thứ và xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã nói quá nhiều về việc xếp thứ 2 và với 7 trận còn lại, Arsenal đang có lợi thế. Arsenal đang thi đấu tốt và chúng tôi cần tập trung để giữ vững phong độ này trong những trận còn lại. Tôi là một người thích tranh đấu và điều đó có nghĩa rằng Arsenal cần phải làm tốt nhất có thể. Khi ai đó trở về nhà và thấy một người khác tốt hơn chúng ta, không sao cả, nhưng sau đó chúng ta phải thể hiện tốt nhất có thể để chứng minh khả năng của bản thân cho tới những giờ phút cuối cùng” - HLV Arsene Wenger kết lại.