Atletico Madrid thua đau, HLV Simeone vẫn ca ngợi học trò

H.M (dịch)Cập nhật 06:19 ngày 23/04/2015

Diego Simeone không trách cứ các học trò vì trận thua này.

VTV.vn - HLV Simeone tin rằng Atletico Madrid đã kiểm soát được thế trận cho tới khi đội bóng của ông phải chơi thiếu người vì chiếc thẻ đỏ của Arda Turan.

Với pha kê bóng nhằm vào Sergio Ramos, Arda Turan đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai và rời sân – khi trận đấu chỉ còn 14 phút nữa sẽ kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Chơi với chỉ 10 người trên sân, Atletico Madrid đã không thể bảo toàn được tỷ số hòa 0-0 và phải đón nhận thất bại chung cuộc bởi bàn thắng duy nhất của Chicharito ghi được phút 88.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Atletico Madrid – Diego Simeone cũng tin rằng, việc phải chơi thiếu người đã khiến Atletico Madrid phải trả giá. Vị chiến lược gia người Argentina cho hay: “Chẳng nghĩa lý gì khi nói về chiếc thẻ đỏ của Arda Turan vào lúc này bởi nó không thay đổi được điều gì. Nhưng đúng là cho đến khi tình huống đó xảy ra, Atletico Madrid đang kiểm soát trận đấu”.

Mặc dù thất bại, Simeone cũng dành những lời khen ngợi cho các học trò. “Tôi rất tự hào vì các học trò. Atletico Madrid đã chơi tốt. Chúng tôi là một tập thể vững mạnh. Ngoại trừ 10 phút đầu chúng tôi chơi không tốt, tôi không cho rằng đây là một trận đấu tồi của Atletico Madrid. Đối phương có bóng nhiều nhưng chúng tôi biết cách để không tạo khoảng trống”.

“Nếu thua dù đã nỗ lực hết mình, chúng ta nên hài lòng. Khi đội bóng làm được như ngày hôm nay, tôi không có gì để nói. Nhiều HLV sẽ phải ghen tỵ với tôi vì tôi được dẫn dắt một đội bóng như Atletico Madrid. Xin chúc mừng Real và giờ đây chúng tôi cần tập trung cho cuộc đối đầu với Elche cuối tuần này”, HLV Simeone cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.