Dỡ lệnh cấm thi đấu với 28 vận động viên Nga dính doping

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 14:46 ngày 06/02/2018

VTV.vn - Mới đây, 28 VĐV và HLV dính đến bê bối doping của thể thao Nga đã được tuyên trắng án và nhiều khả năng vẫn có thể tham dự Olympic mùa đông PyeongChang.

Đúng 1 tuần trước khi Olympic mùa đông 2018 bắt đầu, lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn đối với 28 VĐV và HLV Nga dính doping do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đưa ra vào tháng 12 năm ngoái đã được dỡ bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc các vận động viên này có thể tham gia Olympic mùa đông năm nay với tư cách là các vận động viên trung lập (không đại diện cho quốc gia nào), do lệnh cấm tham dự Olympic đối với nước Nga do bê bối doping vẫn còn hiệu lực.

Quyết định được đưa ra sau khi Tòa trọng tài thể thao (CAS) có trụ sở tại Thụy Sĩ chấp nhận kháng cáo của 28 trong số 39 vận động viên Nga về mức phạt cấm thi đấu trọn đời của IOC với lý do không có đủ chứng cứ cho thấy các vận động viên này đã phạm luật.

Dỡ lệnh cấm thi đấu với 28 vận động viên Nga dính doping - Ảnh 1.

Alexander Kuglov (giữa), nhà vô địch môn trượt tuyết băng đồng tại Olympic mùa đông Sochi 2014 ở Nga cũng nằm trong số VĐV được xóa án

Đối với 11 vận động viên có đơn kháng án còn lại, CAS tuyên họ đã vi phạm luật cấm dùng doping, nhưng mức phạt cấm thi đấu cả đời là không có cơ sở và do đó rút ngắn án phạt xuống chỉ còn cấm thi đấu tại Olympic năm nay.

Trong số 28 VĐV và HLV vừa được phục hồi danh dự có 13 VĐV và 2 HLV có đủ điều kiện để tham dự Olympic mùa đông PyeongChang. 13 người còn lại trong số 28 người được xóa án thì hoặc đã từ giã thi đấu, hoặc không đủ tư cách tham dự Olympic mùa đông 2018.

Tính đến thời điểm hiện tại, IOC đã đồng ý cho 169 VĐV của quốc gia này tham gia tranh tài dưới lá cờ trung lập mang tên "Các vận động viên Olympic đến từ Nga". Trong vài ngày tới, IOC sẽ thông báo kết quả cuối cùng về việc những VĐV vừa được xóa án có được đến Hàn Quốc thi đấu hay không.

Tags: