Hàng công Real Madrid hiệu quả như thế nào trước khung gỗ

Theo Dân tríCập nhật 16:20 ngày 30/01/2015

Real Madrid vừa chạm mốc 100 bàn thắng trên mọi mặt trận, thành tích ghi các đội bóng khác mất cả mùa mới có hi vọng đạt được.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Real Madrid là đội bóng dứt điểm hiệu quả nhất trong số các đội bóng đang tham dự 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Theo thống kê, các cầu thủ của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” chỉ mất trung bình 5.4 pha dứt điểm để một lần làm tung lưới đối phương tại La Liga.

C.Ronaldo
và các đồng đội rất hiệu quả trong khâu dứt điểm
C.Ronaldo và các đồng đội rất hiệu quả trong khâu dứt điểm

Thành công Real Madrid đạt được có sự đóng góp rất lớn từ siêu sao Cristiano Ronaldo, người đã ghi đến 28 bàn thắng chỉ sau 18 trận. Cộng sự đắc lực của cầu thủ người Bồ Đào Nha, Gareth Bale cũng đang ngày càng hoàn thiện khả năng săn bàn với 10 pha lập công sau 16 lần ra sân.

Những con số thống kê này được đưa ra bởi Football Observatory. Đáng chú ý, cả 4 đội bóng dứt điểm hiệu quả nhất đều đến từ La Liga, với Valencia ở vị trí thứ hai (5.7 cú dứt điểm cho 1 bàn thắng), tiếp theo là Atletico Madrid (6) và Barcelona (6.6).

Đội bóng Anh dứt điểm hiệu quả nhất là Chelsea, đội bóng này mất 7 pha dứt điểm cho 1 bàn thắng. Tuy nhiên, The Blues chỉ đứng vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng dứt điểm hiệu quả 98 đội bóng đang tham dự Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.

Xếp trên Chelsea là Lyon của Pháp và Sevilla của Tây Ban Nha (6.7 cú dứt điểm cho 1 bàn thắng), và ba đội bóng đang thi đấu tại Bundesliga: Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin và Schalke (6.9 cú dứt điểm cho 1 bàn thắng).

Tân binh Diego Costa chính là tác nhân lớn nhất giúp Chelsea dứt điểm hiệu quả nhất cũng như dẫn đầu BXH Premier League. Đến thời điểm hiện tại, chân sút người Tây Ban Nha đã có 17 bàn thắng sau 19 lần ra sân. Với 8 bàn sau 22 lần ra sân, Eden Hazard xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn của The Blues.

Lão tướng
Gerrard vẫn phải gánh vác trọng trách ghi bàn tại Liverpool
Lão tướng Gerrard vẫn phải gánh vác trọng trách ghi bàn tại Liverpool

Nếu Real Madrid hay Chelsea có thể xem như những đội bóng có khả năng dứt diểm hiệu quả nhất thì Liverpool ở thái cực ngược lại. The Kop xếp tận vị trí 66 trên 98 đội trong danh sách này, mất đến 11.1 pha dứt điểm cho 1 bàn thắng. Lão tướng Steven Gerrard là chân sút tốt nhất tại Anfield với 9 bàn thắng sau 20 lần ra sân trên mọi mặt trận.

Điều này cho thấy sự sa sút của Liverpool một phần lớn đến từ việc các chân sút phung phí quá nhiều cơ hội. Nói cách khác, khoảng trống Luis Suarez để lại tại Anfield, chưa ai có thể khỏa lấp.

Tuy nhiên, vẫn có những đội bóng dứt điểm kém hiệu quả hơn cả Liverpool. Xếp đội sổ trong bảng xếp hạng này là Hamburg, đội bóng đến từ Bundesliga, mất tới 22.9 pha dứt điểm cho 1 bàn thắng. Xếp ngay trên Hamburg là Aston Villa, đội bóng cần đến 20.9 pha dứt điểm cho 1 bàn thắng.

10 đội bóng dứt điểm hiệu quả nhất châu Âu

1. Real Madrid, Tây Ban Nha, (5.4)

2. Valencia, Tây Ban Nha, (5.7)

3. Atletico Madrid, Tây Ban Nha, (6.0)

4. Barcelona, Tây Ban Nha, (6.6)

5. Lyon, Pháp (6.7)

5. Sevilla, Tây Ban Nha, (6.7)

7. Frankfurt, Đức, (6.9)

7. Hertha Berlin, Đức, 6.9)

7. Schalke, Đức, (6.7)

10. Chelsea, Anh, (7.0)

10. Paris Saint German, Pháp, (7.0)

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.