Làng bóng đá Anh kêu gọi Mourinho xin lỗi công khai bác sĩ Carneiro

Tạ Hiển (theo Daily Mail)Cập nhật 14:03 ngày 13/08/2015

Eva Carneiro xứng đáng nhận được sự tôn trọng của HLV Mourinho

VTV.vn - HLV Jose Mourinho đã nhận không ít chỉ trích từ dư luận vì hành động nổi nóng và trừng phạt nặng đối với nữ bác sĩ Eva Carneiro sau trận hòa đáng thất vọng của Chelsea.

Trong trận đấu giữa Chelsea và Swansea ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2015/16, nữ bác sĩ xinh đẹp và nổi tiếng Eva Carneiro của The Blues cùng người trợ lý đã vào sân đấu để chữa trị vết thương cho tiền vệ Eden Hazard. Tuy nhiên, hành động này đã khiến HLV Jose Mourinho “sôi máu” bởi theo luật, Hazard sẽ buộc phải đưa ra ngoài sân để chăm sóc và gián tiếp khiến Chelsea chỉ còn chơi với 9 người trên sân trong bối cảnh thủ thành Courtois đã nhận thẻ đỏ ít phút trước đó.

Phát biểu sau trận đấu, “Người đặc biệt” không tiếc lời phê bình đội ngũ y tế của Chelsea. Sau đó không lâu, ông đã ra quyết định đình chỉ mọi hoạt động của bác sĩ Eva Carneiro trong các trận đấu của đội. Trái với thái độ tức tối của Mourinho, bác sĩ Carneiro phớt lờ HLV người Bồ Đào Nha và chỉ gửi lời cảm ơn tới các CĐV đội bóng đã dành những lời ủng hộ cho cô.

Nữ bác sĩ xinh đẹp của Chelsea khéo léo đáp lại Mourinho Nữ bác sĩ xinh đẹp của Chelsea khéo léo đáp lại Mourinho

VTV.vn - Sau khi bị HLV Mourinho chỉ trích nặng nề, nữ bác sỹ Eva Carneiro đã có hành động đáp trả nhận được đông đảo sự ủng hộ của công chúng.

Sự giận dữ vô lý của Mourinho đã tạo ra một làn sóng chỉ trích của người hâm mộ Chelsea đối với ông về hàng loạt những hành động “trẻ con” trong thời gian qua. Không chỉ các CĐV, nhiều bác sĩ uy tín và chuyên gia bóng đá Anh cũng đã yêu cầu chiến lược gia người Bồ Đào Nha công khai xin lỗi bác sĩ Carneiro.

Nhóm các bác sĩ của giải Ngoại hạng Anh đã đưa ra thông cáo lên án HLV Mourinho đã bất chấp kết quả mà không quan tâm tới sức khỏe của cầu thủ: “Việc loại bác sĩ Eva Carneiro khỏi ban huấn luyện của Chelsea là hành động hết sức bất công. Trong tình huống ở trận đấu với Swansea, đội ngũ y tế của Chelsea đã được trọng tài yêu cầu vào sân để chăm sóc cho cầu thủ. Việc từ chối vào sân là vi phạm nghĩa vụ chăm sóc của đội ngũ y tế đối với bệnh nhân”.

Bên cạnh đó, cựu bác sĩ của Liverpool - Peter Brukner cũng đã lên tiếng chỉ trích ông Mourinho: “Ông ấy muốn các bác sĩ phải làm gì khi mà chính trọng tài yêu cầu họ vào sân. Có lẽ ông ấy nên đổ lỗi cho cầu thủ phải nằm sân hơn là đội ngũ y tế”.

“Đội ngũ y tế có trách nhiệm nghe theo chỉ đạo của các trọng tài để vào sân chăm sóc cho các cầu thủ. Vì vậy, việc chỉ trích đội ngũ y tế công khai của ông ấy là hành động thật kinh khủng. Đội ngũ y tế xứng đáng nhận được lời xin lỗi công khai và tôi rất thất vọng nếu như CLB không có hành động để bảo vệ cho các bác sĩ. Họ chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình” – ông Brukner cho biết.

Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker chỉ nhẹ nhàng châm biếm HLV Mourinho: “Người ứng tuyển cho vị trí bác sĩ của Chelsea có lẽ cần phải có kiến thức về bóng đá hơn là về y tế”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.