Muốn nghỉ hết mùa, Ibrahimovic lại "chửi đổng" LĐBĐ Pháp

H.M (dịch)Cập nhật 23:39 ngày 11/04/2015

Ibrahimovic đã dùng những lời lẽ hết sức châm biếm để nói về án phạt mà LĐBĐ Pháp vừa đưa ra cho cá nhân anh.

VTV.vn - Dường như án phạt treo giò 4 trận vì “vạ miệng” chưa khiến Ibrahimovic cảm thấy sợ. Mới đây, anh đã lên tiếng gọi án phạt này là “nỗi ô nhục của bóng đá".

Hồi tháng 3, sau trận PSG thua Bordeaux, Ibrahimovic đã không kiềm chế được cảm xúc và có những lời lẽ không hay về nước Pháp. Ngay sau đó, lời xin lỗi của ngôi sao người Thụy Điển đã được đưa ra, tuy nhiên, điều này không giúp anh tránh được một án phạt từ LĐBĐ Pháp (LFP).

Mới đây, LFP đã chính thức đưa ra án treo giò 4 trận dành cho Ibrahimovic vì lỗi kể trên, song, dường như chân sút chủ lực của PSG vẫn chưa biết sợ. Dường như, anh đang “kiếm cớ” để… nghỉ nốt 3 trận còn lại của mùa giải sau khi án phạt 4 trận chính thức hết hiệu lực. Ngay sau khi biết được án phạt mà mình phải nhận, Ibrahimovic lại tiếp tục có những lời lẽ nặng nề nhằm vào LĐBĐ Pháp.

Cựu ngôi sao Barcelona và Inter Milan nói với giọng đầy châm biếm: “Tôi hài lòng vì án phạt này đã chứng minh điều tôi đã từng nói. Giờ đây, ai cũng thấy sự thực trước mắt chứ không phải chỉ mình tôi nữa”.

“Đây là một trò hề. Thật nực cười và quả thực là nỗi ô nhục của thế giới bóng đá. Tôi sẽ lấy làm mừng hơn nữa nếu như họ cấm tôi thi đấu phần còn lại của mùa giải bởi vì như vậy tôi sẽ được đi nghỉ sớm. Chẳng có căn cứ gì để đưa ra án phạt của tôi cả. Lời nói của tôi không nhằm vào trọng tài. Chúng tôi có một cuộc đối thoại hoàn toàn bình thường và chính trọng tài (trận PSG – Bordeaux) đã xác minh điều này. Nếu tôi nói gì nhằm vào trọng tài, tôi đã xin lỗi”, Ibrahimovic cho biết thêm.

Với án treo giò 4 trận, Ibrahimovic sẽ không thể góp sức cho các nhà ĐKVĐ Ligue 1 tới ngày 9/5, tuy nhiên, án phạt chỉ có hiệu lực ở giải đấu cao cấp nhất đất nước hình lục lăng. Điều đó có nghĩa rằng Ibrahimovic vẫn có thể góp sức cho đội chủ sân Parc des Princes trong trận chung kết cúp Liên đoàn Pháp cuối tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.