Pep Guardiola "đổ tại" mùa giải trắng tay của Man City cho... tân binh

H.M (dịch)Cập nhật 21:08 ngày 30/04/2017

VTV.vn - HLV Pep Guardiola tin rằng mùa giải 2016/17 sẽ sáng sủa hơn với Man City rất nhiều nếu "tiểu Neymar" Gabriel Jesus không dính chấn thương nghiêm trọng.

Man City sẽ trải qua mùa giải trắng tay đầu tiên dưới triều đại HLV Pep Guardiola, một điều mà hẳn những CĐV The Citizens không mong đợi nhưng cũng có thể mường tượng được bởi sự khắc nghiệt của bóng đá Anh.

Và theo vị chiến lược gia người TBN, mùa giải kết thúc không như ý với Man City là bởi sự thiếu vắng của Gabriel Jesus trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải. Gabriel Jesus là vụ đầu tư đắt giá của Man City trong mùa đông tuy nhiên khi vừa "vào phom", ngôi sao người Brazil đã dính chấn thương nặng. Anh chỉ vừa trở lại trong trận derby Manchester, tuy nhiên, điều đó đã quá muộn để cứu vãn mùa giải của Man City.

"Chúng ta đã nhìn thấy tầm ảnh hưởng của Gabriel sau 3 tháng ngồi ngoài. Chỉ sau 5 phút, cậu ấy đã tạo ra 2 cơ hội và 1 lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận" – Pep Guardiola chia sẻ - "Đó là bản năng của cậu ấy. Mùa giải tới, Gabriel sẽ cống hiến nhiều hơn cho Man City. Thật tiếc khi mùa giải này, dù đã thi đấu tốt nhưng Gabriel lại dính chấn thương chỉ sau 3 tuần".

"Tôi thực sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Man City có cặp tiền đạo Aguero – Gabriel. Cả hai đều là những tiền đạo đẳng cấp…" – HLV Pep Guardiola khá tiếc nuối vì không thể trình làng cặp tiền đạo đẳng cấp nhất của Man City ở mùa giải này.