Thành phố Cardiff không đủ sức tiếp đón hàng vạn CĐV tới xem chung kết Champions League

H.TCập nhật 06:05 ngày 30/05/2017

Thành phố Cardiff đối mặt với nhiều vấn đề về di chuyển và chỗ ở của các CĐV tới xem chung kết Champions League

VTV.vn - Vấn đề di chuyển và chỗ ở của các CĐV tới Cardiff xem chung kết Champions League đang khiến giới chức Xứ Wales phải đau đầu.

Trận chung kết Champions League đáng chờ đợi giữa Real Madrid và Juventus vào ngày 4/6 (giờ Việt Nam) sẽ diễn ra trên sân Thiên niên kỷ ở thành phố Cardiff, Xứ Wales. Sức nóng của trận đấu đang đặt áp lực rất lớn tới giới chức chủ nhà khi họ đang gặp rất nhiều vấn đề về di chuyển và chỗ ở cho các CĐV.

Thành phố Cardiff với 325.000 dân ước tính sẽ phải đón tiếp 70.000 người tới cổ vũ và theo dõi trực tiếp trận đấu tại sân. Tuy nhiên, sức chứa của sân bay Cardiff không thể nào tiếp đón số lượng lớn du khách. Chỉ tính riêng các CĐV đến từ Madrid thì cũng đã không có đủ chuyến bay tới Cardiff.

Đó là chưa kể tới nguy cơ trễ chuyến khiến sân bay có nguy cơ bị quá tải. Vì vậy, nhiều khả năng các CĐV sẽ phải bay tới thành phố Bristol và Birmingham của Anh trước khi di chuyển tới Cardiff.

Bên cạnh đó, thủ phủ Xứ Wales chỉ có tổng cộng 4.000 phòng khách sạn nên việc tìm một chỗ ở có giá cả hợp lý là điều gần như không tưởng đối với các CĐV.

Với số lượng lớn du khách tới Cardiff thì việc đảm bảo an ninh là hết sức quan trọng, nhất là sau vụ đánh bom tại Manchester Arena vào tuần trước. Hệ thống camera nhận diện khuôn mặt đã được lắp đặt khắp thành phố để giám sát các hành vi khả nghi.

Thành phố Cardiff không đủ sức tiếp đón hàng vạn CĐV tới xem chung kết Champions League - Ảnh 1.

SVĐ Thiên niên kỷ có chỗ ngồi nằm sát mặt sân

Thành phố Cardiff cũng sẽ tăng cường an ninh tại các ga tàu và khu vực gần sân vận động. Chỗ ngồi của CĐV nằm sát mặt sân nên BTC trận đấu cũng cần có các biện pháp an ninh đặc biệt. Ước tính, có khoảng 2.000 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh khắp thành phố trước trận chung kết Champions League.