Thua sắp mặt trước Arsenal, Man Utd bị giới chuyên môn "chê tơi tả"

H.M (dịch)Cập nhật 21:34 ngày 10/03/2015

(VTV.vn) - Một số cựu cầu thủ danh tiếng xứ sương mù đều tin rằng Louis van Gaal sẽ cần khoảng 3 năm để đưa Man Utd về lại quỹ đạo thành công như trước kia.

Tham vọng giành danh hiệu duy nhất ở mùa giải này của Man Utd vừa tan tành như bong bóng xà phòng sau khi Quỷ đỏ thất bại ê chề trước Arsenal ngay tại Old Trafford. Đáng nói hơn, đây là lần đầu tiên Nhà hát của những giấc mơ phải chứng kiến một kết quả buồn của Man Utd trước Pháo thủ trong suốt 7 năm qua.

Ngay lập tức, một làn sóng tẩy chay HLV Louis van Gaal lại bắt đầu bốc cao. Một số CĐV thiếu kiên nhẫn thậm chí còn kêu gọi sa thải vị chiến lược gia người Hà Lan. Tuy nhiên, một người cũ của Man Utd – cựu danh thủ Roy Keane, lại cho rằng, đây không phải điều nên làm.

Theo Roy Keane, Man Utd sẽ cần nhiều thời gian hơn để trở lại quỹ đạo chiến thắng. “Val Gaal đang vấp phải những sự chỉ trích, ai cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng hãy cho người đàn ông này thêm cơ hội – khoảng 2-3 năm”.

Man Utd gặp nhiều chỉ trích sau khi thất bại muối mặt tại Old Trafford.

Man Utd gặp nhiều chỉ trích sau khi thất bại muối mặt tại Old Trafford.

Man Utd hiện đang xếp ở vị trí thứ 4 tại Premier League tuy nhiên chặng đường về đích của đội chủ sân Old Trafford là không hề yên bình khi thầy trò HLV Louis van Gaal sẽ phải đụng độ những Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal.

Sẽ mất thời gian để tái thiết

Keane, người từng giành 7 danh hiệu Premier League, 4 chức vô địch FA Cup và chức vô địch Chamions League trong suốt 12 năm thi đấu cho Man Utd từ năm 1993 tới 2005 cho hay: “Rất nhiều CĐV ngày nay không hiểu được rằng việc điều hành một CLB lớn như Man Utd khó khăn đến thế nào”.

“Họ nên cho David Moyes thêm cơ hội nhưng không làm như vậy. Họ muốn điều gì ư? Trảm tướng và lại tiếp tục thay đổi? Van Gaal là người xứng đáng cho công việc này. Công việc tốn thời gian này. Đó là công việc xây dựng lại một đội bóng. Sẽ là thảm họa nếu Man Utd không thể kết thúc trong top 4. Điều mà những cầu thủ của Man Utd phải đối mặt chính là họ thường tự so sánh với những thế hệ của 10 năm về trước. Họ cần phải nhìn về phía trước, tin tưởng và HLV và tin tưởng những điều ông ấy chỉ đạo. Tôi nghĩ rằng nếu làm được như vậy, Man Utd sẽ có thể kết thúc mùa giải trong top 4”, cựu đội trưởng Man Utd cho biết thêm.

“Thảm họa nếu Man Utd không trong top 4”

Cựu tiền đạo ĐTQG Anh – Alan Shearer cho hay: “Mục tiêu chính của Man Utd ở mùa giải này là kết thúc trong top 4 đội mạnh nhất. Và nếu họ không làm được điều này thì đây quả là thảm họa”.

2 tháng cuối cam go

Phil Neville, người từng 6 lần giành danh hiệu Premier League cùng Man Utd cho hay: “Rõ ràng là Man Utd đã hết cơ hội giành danh hiệu ở mùa này và giờ họ chỉ còn tập trung cả quãng thời gian còn lại cho mục tiêu top 4. Đây là quãng thời gian cực kỳ khó khăn khi họ phải thi đấu với Chelsea, Man City và  Everton.

“2 tháng căng thẳng cuối cùng sẽ quyết định cả mùa giải của Man Utd. Kết quả mà họ đã và đang có được là tạm ổn nhưng các cầu thủ cần phải cố gắng hơn nữa. Man Utd đang chơi tệ ở tuyến giữa. Và quyết định thay Ander Herrera ở giữa 2 hiệp tôi cho rằng là một quyết định tồi của ông HLV”, cựu danh thủ Phil Neville nói về quyết định dùng người của Man Utd trong một vài trận đấu gần đây.

Man Utd thiếu ý tưởng

Cựu ngôi sao của Arsenal và ĐTQG Anh – Ian Wright chia sẻ về trận đấu của Man Utd và Arsenal tại Old Trafford chưa đầy một ngày trước đây: “Arsenal không cần phải quá gắng sức để giành chiến thắng. Man Utd cho thấy họ đang rất thiếu ý tưởng. Mọi chuyện dễ dàng cho Arsenal hơn là họ tưởng”.

Ngoài ra, Ian Wright cũng đặt dấu hỏi về quyết định dùng người của HLV Louis van Gaal khi ông bán đi Danny Welbeck để mang về Falcao – thậm chí còn có phong độ tệ hơn cả tiền đạo người Anh. “Van Gaal nói rằng Welbeck phải ra đi vì không ghi đủ số bàn thắng và mang Falcao về. Tuy nhiên, mọi chuyện thế nào thì ai cũng đã thấy rõ”, cựu cầu thủ giờ đang làm cây viết cho tờ The Sun chia sẻ.