Tổng kết hội nghị truyền hình chuẩn bị cho SEA Games 29 - lần thứ 2

Phan Phan, Tiểu Huyền, Hoàng CườngCập nhật 22:58 ngày 30/03/2017

VTV.vn - Hội nghị truyền hình lần thứ 2 SEA Games 29 giúp các Đài TH và hãng thông tấn báo chí trong khu vực có thể an tâm mang tới chất lượng hình ảnh tốt nhất phục vụ khán giả.

Vấn đề được quan tâm nhất tại hội nghị lần này, đó là số môn được truyền hình trực tiếp đã được BTC nước chủ nhà thay đổi đáng kể, từ 14 lên 24 môn. Điều này cũng đã đáp ứng phần nào nhu cầu của các đài truyền hình trong khu vực.

Có thể nhận thấy, các môn võ, theo đề xuất của Đài THVN đã được đưa vào sản xuất tín hiệu trực tiếp, tuy nhiên, ko có bóng đá nữ và bóng chuyền.

Tổng kết hội nghị truyền hình chuẩn bị cho SEA Games 29 - lần thứ 2 - Ảnh 1.

Vấn đề thứ 2, đó là hạ tầng kĩ thuật tại IBC. BTC cũng đã có buổi gặp mặt riêng để giải quyết từng vấn đề cũng như đáp ứng yêu cầu của các đài truyền hình trong khu vực. Sẽ có 16 đường tín hiệu trực tiếp các môn được truyền về IBC.

Việc các địa điểm thi đấu nằm cách xa nhau, tình trạng tắc đường liên tục xảy ra thì việc sản xuất tin bài, phóng sự bên lề SEA Games 29 cũng đang là vấn đề làm đau đầu các đài trong khu vực. Tại hội nghị, BTC cũng đã đưa ra các giải pháp tình thế, nhưng cũng rất khó để đáp ứng được số lượng hơn 10 ngàn người đổ về Kuala Lumpur trong đợt SEA Games tới. Về cơ sở hạ tầng, sân Bukit Jalil, tổ hợp thể thao quốc gia, cung thể thao dưới nước và một loạt các công trình khác đang trong quá trình cải tạo nâng cấp. Dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 8 tới.

Trung tâm truyền hình quốc tế IBC rộng hơn 2000m2 được đặt tại khu triển lãm và thương mại quốc tế, sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu về diện tích phòng booth của các đài trong khu vực.