Tuấn Anh phẫu thuật đầu gối thành công, nghỉ 2 tháng

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 14:38 ngày 16/12/2016

VTV.vn - Chiều 15/12. tiền vệ Tuấn Anh đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối tại Singapore. Sau ca phẫu thuật, bác sĩ Đồng Xuân Lâm đã thông báo tin vui với người hâm mộ quê nhà.

Do chấn thương ở đầu gối, tiền vệ Tuấn Anh không thể tham dự giải đấu AFF Cup 2016. Sau khi được điều trị bằng phương pháp uống thuốc và tập luyện theo phác đồ điều trị của các bác sỹ tại Thái Lan trong 2 tuần mà không có hiệu quả. Bầu Đức và ban huấn luyện CLB HAGL đã quyết đinh đưa Tuấn Anh sang Singapore điều trị.

Theo kế hoạch ban đầu thì Tuấn Anh chỉ sang khám, còn mọi thứ phải chờ kết quả khám xong mới biết được tiền vệ này có lên bàn mổ hay không. Đi cùng với Tuấn Anh là bác sĩ đội tuyển Đồng Xuân Lâm. Bác sĩ Lâm cho biết sau khi có kết quả các xét nghiệm, thì Tuấn Anh phải tiến hành phẫu thuật để "chữa tận gốc" chấn thương kéo dài suốt nhiều năm qua của cầu thủ CLB Yokohama.

Tuấn Anh đã lên bàn mổ chiều qua tại Singapore. Ca phẫu thuật được tiến hành theo phương pháp mổ nội soi, kéo dài trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Từ Singapore, bác sĩ Đồng Xuân Lâm thông báo ca phẫu thuật thành công, mọi thứ đều ổn.

Tuấn Anh phẫu thuật đầu gối thành công, nghỉ 2 tháng - Ảnh 1.

Hai tháng nữa, Tuấn Anh sẽ có thể tập lại bình thường cùng đồng đội

Theo phác đồ điều trị của các bác sĩ tại Singapore, sau 1 tuần kể từ khi phẫu thuật, tuấn Anh có thể đạp xe và tập tạ nhẹ, sau tuần tiếp theo, Tuấn Anh có thể bơi. Sau một tháng phẫu thuật, tiền vệ người Thái Bình có thể tập chạy và tập bóng cùng đồng đội sau 2 tháng phẫu thuật.

Như vậy, nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ phải nghỉ thi đấu nửa thời gian giai đoạn lượt đi của V.League 2017. Sau đó anh sẽ được tạo cơ hội để ra sân cùng HAGL để lấy lại phong độ, chuẩn bị cho đợt tập trung đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 29. Ở kỳ SEA Games trước, cũng vì chấn thương nên tiền vệ khoác áo số 8 đã bị lỡ hẹn.