Vụ Man City vi phạm tài chính có tình tiết mới

BKCập nhật 09:24 ngày 26/03/2024

VTV.vn - Man City đang bị điều tra với 115 vi phạm về mặt tài chính, và vụ việc này mới đây đã xuất hiện thêm những tình tiết mới chống lại đội bóng này.

Mới đây, một báo cáo của ấn phẩm Der Spiegel của Đức tuyên bố các email bị rò rỉ cho thấy nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Man City, Etihad Airways, chỉ trả 8 triệu Bảng trên tổng số 67,5 triệu bảng được ghi trên giấy tờ cho đội bóng này trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, trong khi phần còn lại thực chất là nguồn vốn cổ phần trá hình từ các chủ sở hữu của CLB. Điều đó sẽ vi phạm các quy tắc tài chính của cả giải Ngoại Hạng Anh lẫn của liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA.

Vào tháng 2 năm 2023, Man City bị buộc tội 115 lần vi phạm các quy định tài chính của Ngoại Hạng Anh do đã phóng đại giá trị của các hợp đồng tài trợ, với phần lớn số tiền từ các hợp đồng đó được cho là đến trực tiếp từ chủ sở hữu câu lạc bộ Abu Dhabi United Group. Man City hiện kiên quyết phủ nhận các cáo buộc trên.

Trong khi đó, Etihad Airways đang thảo luận với các ngân hàng về khả năng chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, 1 động thái sẽ ảnh hưởng tới cuộc điều tra của giải Ngoại Hạng Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!