01h45 ngày 10/10, Tây Ban Nha – Luxembourg: Vé đi tiếp cho nhà ĐKVĐ!

Cập nhật 00:01 ngày 09/10/2015

Trước một đối thủ yếu lại không còn động lực chiến đấu, La Furia Roja dự kiến sẽ có trận đấu dễ dàng để chính thức chốt tấm vé sang Paris trong hè 2016.





Tây Ban Nha hiện đang dẫn đầu tại bảng C vòng loại Euro 2016 với 21 điểm sau tám lượt trận, giữ khoảng cách năm điểm với đội hiện xếp thứ ba là Ukraine. Như vậy, chỉ cần có được chiến thắng trước đối thủ yếu Luxembourg vào đêm nay, các nhà ĐKVĐ sẽ chính thức đặt vé đến VCK vào năm tới, bất chấp kết quả các trận đấu còn lại trong bảng là như thế nào.

Đặt trong tương quan về sức mạnh và tình hình lực lượng, một chiến thắng dành cho La Roja được xem là điều tất yếu. Vấn đề có lẽ không hẳn nằm ở kết quả, mà là ở sự ổn định trong lối chơi và cách mà Tây Ban Nha giành chiến thắng  mà thôi. Còn nhớ trong lượt trận vòng loại diễn ra hồi tháng trước, sau ba điểm nhẹ nhàng và đầy thuyết phục trước đối thủ trực tiếp Slovakia, Tây Ban Nha bất ngờ gặp khó khi làm khách tại Macedonia và chỉ có được ba điểm nhờ tình huống xử lí không thực sự chắc chắn của thủ thành Pachovski.

 



Tây Ban Nha sẽ giành vé sớm

Ở lần tập trung này, HLV Vicente Del Bosque đã buộc phải rút những cái tên như Ramos, Carvajal, Inigo Martinez ra khỏi danh sách triệu tập vì chấn thương, chính bởi thế, sẽ không ngạc nhiên nếu Ra Roja có những xáo trộn lớn ở hàng phòng ngự. Bartra nhiều khả năng sẽ đá cặp với Pique, Juanfran bên cánh phải còn cánh trái thuộc quyền sở hữu của một cầu thủ Barca khác là Alba.

Trên hàng tiền vệ, Santi Cazorla, cầu thủ đang đạt phong độ cực cao trong màu áo Arsenal sẽ chiếm một suất trong khi vị trí mũi nhọn sẽ được trả lại cho Alvaro Morata, cầu thủ đã không ra sân cho đội tuyển kể từ giữa tháng sáu.

Lực lượng

+ Tây Ban Nha: Ramos, Carvajal, Inigo Martinez, Bruno Soriano chấn thương; Diego Costa thụ án treo giò.

+ Luxembourg: Chris Philipps thụ án treo giò.

Đội hình dự kiến

+ Tây  Ban Nha (4-3-3): Casillas, Juanfran, Pique, Bartra, Alba, Busquets, Cazorla, Thiago, Pedro, Silva, Morata.

+ Luxembourg (3-5-2): Joubert, Schnell, Chanot, Martino, Mutsch, Payal, Janisch, Jans, Gerson, Deville, Joachim.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)