"Arsenal đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong nhiều năm qua"

H.TCập nhật 13:54 ngày 08/03/2017

VTV.vn - Đó là lời nhận xét đầy ngao ngán của cựu danh thủ Ian Wright sau thất bại kinh hoảng với tổng tỷ số 2-10 trước Bayern Munich tại Champions League.

Sau trận thua bạc nhược 1-5 tại Allianz Arena, Arsenal đã thể hiện bộ mặt khác trong hiệp 1 ở trận lượt về và thành quả là bàn mở tỷ số của Theo Walcott. Thế nhưng, kể từ sau tấm thẻ đỏ của Koscielny, Arsenal hoàn toàn mất tinh thần, tạo điều kiện để Bayern Munich chọc thủng lưới tới 5 lần, tái lập kết quả lượt đi.

Koscielny bị đuổi, Arsenal tiếp tục đại bại trước Bayern Munich Koscielny bị đuổi, Arsenal tiếp tục đại bại trước Bayern Munich

VTV.vn - Tấm thẻ đỏ của Koscielny ở phút 54 đã khiến Arsenal vỡ trận và để thua 5 bàn trong hiệp 2 trận đấu với Bayern Munich tại lượt về vòng 1/8 Champions League.

Bóng tối đã bao trùm sân Emirates sau khi Arsenal bị loại ở vòng 1/8 với thảm bại 2-10. Những CĐV quá khích đã hét lớn đòi HLV Arsene Wenger phải ra đi.

Cựu tiền đạo của Arsenal - Ian Wright trong phòng bình luận của kênh BT Sports cũng cay đắng thừa nhận: "Đây là một ngày buồn bởi chúng tôi lại một lần nữa bị loại ở vòng đấu này. Chúng tôi đang phải trải qua giai đoạn tồi tệ nhất mà tôi có thể nhớ được".

"Với tất cả những gì đã diễn ra, phải nói rằng cũng đã có một vài thời điểm Arsenal thể hiện nỗ lực lội ngược dòng với quyết tâm của các cầu thủ. Nhưng mọi thứ sau đó đã kết thúc. Sau quả penalty, tất cả đã chống lại chúng tôi" - cựu cầu thủ người Anh chia sẻ.

Ian Wright cũng cho rằng, khả năng HLV Wenger chia tay Arsenal là hoàn toàn có thể xảy ra: "Tôi không muốn ông ấy bị buộc phải ra đi vì những sự phản đối. Tôi không muốn ông ấy bị đối xử như vậy. Nhưng nếu mọi thứ cứ diễn ra như này thì đúng là nên thế. Ông ấy luôn luôn mạnh mẽ khi phát biểu để bảo vệ học trò nhưng tôi không cho rằng đó là lời nói thật lòng".