Arsene Wenger chính thức đảm nhận công việc mới sau khi chia tay Arsenal

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:35 ngày 14/11/2019

VTV.vn - Không phải Bayern Munich, mà FIFA mới là tổ chức mà Arsene Wenger sẽ làm việc trong thời gian tới.

Cựu HLV Arsenal sẽ đảm nhận  vị trí trưởng ban phát triển bóng đá toàn cầu. Trách nhiệm của Wenger ở vị trí mới sẽ là giám sát và định hướng sự phát triển của môn thể thao vua cho cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ toàn cầu. Ông cũng sẽ là người có quyền hạn hàng đầu về các vấn đề kỹ thuật, cả với tư cách thành viên Ban tư vấn kỹ thuật và bóng đá, lẫn vai trò chủ tịch Bộ phận nghiên cứu kỹ thuật của FIFA.

Tuần trước, báo chí Anh và Đức đều đồng loạt đưa tin Wenger sẽ có buổi đàm phán với Bayern Munich. Tuy nhiên cuối cùng cả 2 bên đã đều lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Wenger cho biết ông rất hào hứng chờ đợi công việc mới và tin rằng mình có thể đóng góp tốt cho FIFA trong vai trò mới. Nhà câm quân người Pháp đã chia tay Arsenal hồi năm 2018 sau 22 năm gắn bó. Từ đó đến nay, ông không có công việc ổn định và mang tính lâu dài trước khi đồng ý tới FIFA đảm nhận vai trò mới.