Barcelona khởi đầu tệ nhất từ thời Rijkaard

Tuấn HiệpCập nhật 12:33 ngày 20/11/2016

VTV.vn - Trận hòa không bàn thắng trước Malaga khiến Barcelona trải qua khởi đầu tệ nhất tại La Liga trong khoảng 10 năm qua.

Thiếu vắng cả Messi lẫn Suarez, Barcelona đã bị cầm hòa đáng thất vọng trong trận đấu với Malaga. Cả trận, thầy trò Luis Enrique tung ra tới 28 cú dứt điểm, hoặc không đủ hiểm hóc, hoặc bị thủ thành Kameni bên phía Malaga từ chối.

Một điểm trước Malaga chỉ giúp Barcelona giành tổng cộng 26 điểm sau 12 vòng đã qua tại La Liga, và đây là thành tích tệ nhất của họ kể từ mùa giải 2007/08, cũng là mùa cuối cùng của Frank Rijkaard và Ronaldinho tại Nou Camp.

Barcelona khởi đầu tệ nhất từ thời Rijkaard - Ảnh 1.

Nỗ lực của một mình Neymar là không đủ

Khởi đầu tốt nhất của Barcelona sau 12 vòng được ghi nhận dưới thời cố HLV Tito Vilanova mùa 2012/13 và Gerardo Martino mùa 2013/14, với tổng cộng 34 điểm giành được sau 12 trận.

Có nhiều nguyên nhân lí giải cho phong độ có phần thất thường của thầy trò Luis Enrique, một trong số đó chính là phong độ ghi bàn thấp một cách khó hiểu trên sân nhà. Sáu trận đã qua tại Nou Camp, Messi và các đồng đội mới chỉ "xé lưới" đối thủ 13 lần, mà 6 lần trong số đó đã đến ngay trong trận mở màn trước Real Betis. Sân nhà cũng là nơi chứng kiến 2 trận hòa và 1 thất bại của Barcelona tại La Liga năm nay, còn khi làm khách, thầy trò Luis Enrique lại thắng tới 5 trận và chỉ để Celta Vigo vượt qua trong trận cầu có tỉ số 3-4.

Hai trận thua cộng với hai kết quả hòa đã khiến Barcelona đánh rơi 10 điểm kể từ đầu mùa. Hậu quả của nó thì đã nhãn tiền khi ít giờ sau, kình địch Real Madrid đánh bại Atletico để nới rộng cách biệt trên BXH lên thành 4 điểm. Điều này sẽ khiến Barcelona phải quyết tâm hơn gấp nhiều lần trong trận El Clasico diễn ra đầu tháng 12 tới, nếu không muốn giương cờ sớm trong cuộc đua vô địch.