Camavinga: “Nếu HLV yêu cầu, tôi sẽ chơi ở hậu vệ cánh trái mặc dù tôi không thích thi đấu ở vị trí này”

Hải MinhCập nhật 19:49 ngày 16/10/2023

VTV.vn - Cầu thủ người Pháp chia sẻ về vị trí của mình trong đội hình Real Madrid cũng như đội tuyển Pháp trước truyền thông.

Từ mùa giải trước, Eduardo Cavavinga đã thường xuyên không được thi đấu ở vị trí sở trường của mình, ở cả trong màu áo đội tuyển quốc gia Pháp lẫn trong màu áo Real Madrid. Vì các tình huống bất đắc dĩ khác nhau, cầu thủ này đã phải chuyển từ vị trí tiền vệ trung tâm xuống thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tuy không cảm thấy thích thú khi thi đấu ở vị trí này, Camavinga vẫn chứng minh được sự xuất sắc của mình khi thường xuyên có những màn thể hiện tốt.

Cho đến mùa giải hiện tại, ông Carlo Ancelotti, huấn luyện viên trưởng của Real Madrid do đang gặp phải bối cảnh nhiều trụ cột tại hàng thủ gặp chấn thương, đồng thời không tự tin sử dụng những cầu thủ trẻ nên đã một lần nữa đưa Camavinga xuống thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái này, bất chấp việc anh đã công khai chia sẻ với truyền thông rằng mình không thích điều này tiếp tục diễn ra.

Camavinga: “Nếu HLV yêu cầu, tôi sẽ chơi ở hậu vệ cánh trái mặc dù tôi không thích thi đấu ở vị trí này” - Ảnh 1.

Camavinga vẫn thể hiện tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái mặc dù đây không phải là vị trí sở trường của anh

“Tôi nghĩ đây là điều mà mọi người đã đều biết rằng không có gì là bí mật khi tôi không thích thi đấu ở vị trí này”, Camavinga chia sẻ trong một buổi họp báo trước thềm trận đấu của đội tuyển Pháp. “Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên Ancelotti, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là đội bóng. Vì tôi là một cá nhân trong một tập thể nên tôi sẽ vẫn chơi ở vị trí hậu vệ trái nếu đội bóng yêu cầu, ngay cả khi tôi không thích điều đó. Tôi luôn muốn cống hiến tất cả mọi thứ có thể cho câu lạc bộ, tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thể được làm những gì mình muốn.”

Ở đội tuyển Pháp, huấn luyện viên Deschamps tuy đã sử dụng Camavinga ở vị trí tiền vệ sở trường của anh trong các trận đấu gần đây, nhưng ông vẫn chia sẻ rằng với tài năng của mình, Camavinga vẫn sẽ luôn là một sự lựa chọn của ông ở vị trí hậu vệ cánh trái. Cầu thủ của Real Madrid trong buổi họp báo này cũng chia sẻ về tình hình của anh ở đội tuyển Pháp rằng anh thấy mình đã làm tốt, tuy nhiên trong đội hình còn rất nhiều cầu thủ khác rất đẳng cấp.

“Tôi nghĩ rằng tôi đã chứng minh được cho huấn luyện viên thấy rằng tôi xứng đáng được ra sân, và tôi luôn tiếp tục chứng minh điều đó nhiều hơn một chút mỗi khi được trao cơ hội. Tuy nhiên, huấn luyện viên vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng rằng ai sẽ được thi đấu, và bạn phải tôn trọng quyết định của ông ấy, cũng giống như việc tôi phải nỗ lực tập luyện hơn nữa để cho huấn luyện viên thấy rằng tôi xứng đáng được thi đấu, dù chỉ là nhiều hơn hiện tại một chút.”

Camavinga: “Nếu HLV yêu cầu, tôi sẽ chơi ở hậu vệ cánh trái mặc dù tôi không thích thi đấu ở vị trí này” - Ảnh 2.

Camavinga muốn chứng tỏ mình hơn nữa để củng cố vị trí trên đội hình đội tuyển Pháp

Camavinga đã không được thi đấu ở trận gần nhất của đội tuyển Pháp gặp Hà Lan. Trong trận đấu này, ông Deschamps đã sử dụng bộ ba tiền vệ Rabiot, Griezmann và một đồng đội của anh ở Real Madrid là Aurelien Tchouameni. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Pháp thay một tiền vệ khác là Youssouf Fofana vào sân.

Tuy nhiên, nhiều khả năng cầu thủ 20 tuổi sẽ được ra sân trong trận giao hữu tiếp theo của Pháp gặp Scotland. Nếu được thi đấu, chắc chắn đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để tài năng trẻ này chứng minh mình hoàn toàn đủ khả năng góp mặt trong đội hình chính của những nhà đương kim vô địch World Cup 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tottenham - Arsenal: Trận derby Bắc London lớn nhất trong 20 năm qua (Vòng 35 Ngoại hạng Anh 23/24)

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về London vào Chủ nhật này khi Arsenal sẽ chạm trán gã hàng xóm Tottenham - thách thức lớn nhất cho chiến dịch tới ngôi vương của Pháo thủ.