Chia tay HLV Max Allegri, Juventus nhắm tới mục tiêu "không thể tin được"

H.M (dịch)Cập nhật 06:28 ngày 18/05/2019

VTV.vn - Juventus đang nhắm HLV Pep Guardiola cho vị trí "ghế nóng" tại sân Allianz sau khi chính thức tuyên bố chia tay HLV Max Allegri.

Mới đây, Juventus đã chính thức xác nhận việc chia tay HLV Max Allegri sau 5 mùa giải gắn bó. Sự ra đi của nhà cầm quân người Italy cũng đồng nghĩa với việc Bianconeri cần phải gấp rút tìm kiếm người tiếp quản vị trí "ghế nóng" tại sân Allianz.

Dù không tiết lộ tuy nhiên nguyên khiến Juventus chia tay HLV Max Allegri được cho là bởi ông không thể giúp Juventus giành danh hiệu vô địch châu Âu dù 2 lần lọt vào chung kết Champions League.

Và theo truyền thông xứ sở hình chiếc ủng, Juventus đang xem Pep Guardiola là mục tiêu theo đuổi số 1. Tất nhiên, khi thông tin này được đưa ra, không ít tờ báo tại Anh đã gọi đây là kế hoạch "không tưởng" của Bà đầm già thành Turin bởi cựu HLV Barcelona đang rất thành công tại Man City. Bên cạnh đó, ông vẫn còn đang dang dở dự án với đội chủ sân Etihad khi chưa thể giúp The Citizens chạm tay tới chiếc cúp bạc danh giá Champions League.

Mặc dù vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn, dù thách thức đặt ra cho Juventus là không nhỏ tuy nhiên cũng không phải Bà đầm già hoàn toàn không có khả năng đoạt người từ Man City. Thực tế đã chứng minh, HLV Pep Guardiola cũng từng chia tay Bayern Munich và Barcelona dù đang trên đỉnh thành công.

Theo giới thạo tin Italy, ngoài Pep Guardiola, Juventus cũng đang xem xét tới những mục tiêu khác thay thế HLV Max Allegri như Simone Inzaghi (Lazio), Mauricio Pochettino (Tottenham) hay Didier Deschamps (ĐTQG Pháp).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!