Cristiano Ronaldo chính thức ngồi ngoài trận tranh Siêu cúp châu Âu

Tuấn HiệpCập nhật 11:22 ngày 24/07/2016

VTV.vn - Đích thân Cristiano Ronaldo xác nhận sẽ không thể dự trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla.

Cristiano Ronaldo đã dính chấn thương đầu gối khá nặng khi cùng ĐT Bồ Đào Nha dự trận chung kết EURO 2016 trước ĐT Pháp. Theo đánh giá ban đầu của các bác sĩ, ngôi sao 31 tuổi sẽ phải rời xa sân cỏ khoảng 6 tuần, tức là anh sẽ bỏ lỡ trận tranh Siêu cúp châu Âu và chỉ có thể trở lại sau khi giải VĐQG Tây Ban Nha đã khởi tranh được 2 vòng đấu.

Trong thời gian đi nghỉ hè tại Ibiza, Tây Ban Nha, Ronaldo đã rất nỗ lực vừa nghỉ ngơi vừa tập luyện nhằm phục hồi trước trận tranh Siêu cúp. Anh mang theo máy tập, liên tục đến gặp bác sĩ để xin tư vấn, nhưng khả năng trở lại trước ngày 10/8 vừa được CR7 chính thức bác bỏ.

Ronaldo băng đầu gối khi đi nghỉ hè tại Ibiza
Ronaldo băng đầu gối khi đi nghỉ hè tại Ibiza

“Tôi buộc phải ngồi ngoài trận tranh Siêu cúp vào ngày 9/8, tôi sẽ trở lại ngay sau đó”, Ronaldo thừa nhận.

Sự vắng mặt của Ronaldo sẽ là tổn thất lớn với Real Madrid. Còn nhớ cách đây hai năm, cũng là Real gặp Sevilla trong trận tranh Siêu cúp châu Âu, khi đó Ronaldo đã ghi cả hai bàn giúp đội bóng Hoàng gia nâng cao cúp vô địch.

Ronaldo lập cú đúp trước Sevilla trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2014
Ronaldo lập cú đúp trước Sevilla trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2014

Dù buồn bã thừa nhận không thể có mặt trong trận tranh Siêu cúp, Ronaldo lại hứng khởi ngay tức khắc khi nói về danh hiệu QBV FIFA Ballon d’Or.

“Tôi không có quyền quyết định. Nhưng tôi tin mình đang ở vị trí tốt vì tôi đã vô địch Champions League và EURO 2016”.

Trận tranh Siêu cúp châu Âu 2016 giữa Real Madrid và Sevilla sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 10/8.