Everton kháng cáo thành công, được trả lại 4 điểm

Anh QuânCập nhật 22:13 ngày 26/02/2024

VTV.vn - Tối 26/2, CLB Everton thông báo được Premier League trả lại 4 trong số 10 điểm bị trừ ở mùa giải năm nay.

Tháng 11 năm ngoái, Everton đã phải nhận án phạt trừ 10 điểm tại giải Ngoại hạng Anh do vi phạm Luật Công bằng tài chính. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh khẳng định đội bóng vùng Merseyside vi phạm các quy tắc lợi nhuận và bền vững trong giai đoạn cuối mùa giải 2021-2022, dẫn đến khoản lỗ 124,5 triệu bảng trong khi điều lệ Premier League chỉ cho phép các đội thua lỗ không quá 105 triệu bảng.

Everton kháng cáo thành công, được trả lại 4 điểm - Ảnh 1.

Án phạt này khiến Everton rơi thẳng từ vị trí thứ 14 xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, lọt vào nhóm cầm đèn đỏ phải lo tranh suất trụ hạng. Ngay lập tức, đội bóng này đã đệ đơn kháng án lên các cấp tòa án có thẩm quyền trong khi vẫn phải nỗ lực kiếm điểm qua từng vòng đấu. Và những nỗ lực của họ đã có kết quả.

Tối 26/2, trang chủ của CLB Everton đã ra thông báo:

"Hội đồng kháng cáo kết luận án phạt do Ủy ban Premier League độc lập áp đặt lên Everton vào tháng 11/2023 đã giảm từ 10 xuống còn 6 điểm và có hiệu lực ngay lập tức.

CLB vẫn cam kết hợp tác với Premier League và các bên đối tác để hoàn thành các thủ tục tố tụng đang diễn ra. Cảm ơn ban cố vấn, người hâm mộ Everton vì sự hỗ trợ và kiên nhẫn trong thời gian qua".

Everton kháng cáo thành công, được trả lại 4 điểm - Ảnh 2.

Với phán quyết này, Everton sẽ được cộng thêm 4 điểm (21 lên 25) và sẽ nhảy từ vị trí thứ 17 lên thứ 15, đồng thời tạo ra khoảng cách 5 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ". Dù không được hoàn lại toàn bộ 10 điểm, việc được cộng thêm 4 điểm cũng là tin vui với thầy trò HLV Sean Dyche, nhất là khi họ đang gặp khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: