FIFA công bố giải thưởng "The Best": Tôn vinh những cái tên xuất sắc nhất năm 2016!

Đình Ninh (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:37 ngày 10/01/2017

VTV.vn - Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, LĐBĐ thế giới FIFA đã tổ chức lễ trao giải cho các danh hiệu cá nhân cầu thủ hay tổ chức xuất sắc nhất thế giới trong năm vừa qua.

Ngay trước thềm buổi lễ trao giải thưởng diễn ra, một thông tin gây bất ngờ đã tới khi các cầu thủ của Barcelona đồng loạt không tới buổi lễ dù cho Messi cũng là 1 trong những ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm. Điều này cho thấy, Messi cũng đã gần như đoán được danh hiệu đó năm nay sẽ không thuộc về mình mà thuộc về chính đối thủ của anh, Cristiano Ronaldo. Và quả thật, khi chủ tịch FIFA Infantino công bố Ronaldo là chủ nhân của danh hiệu The Best, là nam cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016, đã không có bất kỳ ai tỏ ra bất ngờ vì Ronaldo hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này.

Trong khi Ronaldo là nam cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016, thì danh hiệu nữ cầu thủ của năm thuộc về Carli Lloyd của đội tuyển Mỹ.

FIFA công bố giải thưởng The Best: Tôn vinh những cái tên xuất sắc nhất năm 2016! - Ảnh 1.

2 HLV và 2 cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới 2016

Ở những hạng mục khác, danh hiệu HLV của năm thuộc về Claudio Ranieiri. Thành tích giúp cho CLB Leicester City vô địch giải ngoại hạng Anh đã giúp ông có 1 năm 2016 thành công và ông hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này.

Danh hiệu thành tựu trọn đời thuộc về cựu cầu thủ Futsal Brazil Falcao. Falcao là cầu thủ được biết đến nhiều nhất trong môn futsal từ trước đến nay nhờ những pha xử lý kỹ thuật và ngẫu hứng, mang lại cảm xúc cho người xem. Falcao giữ kỷ lục bốn lần được vinh danh là Cầu thủ futsal hay nhất thế giới và hai lần giành Quả Bóng Vàng ở World Cup 2004 và 2008. Cầu thủ người Brazil là một biểu tượng sống, tạo cảm hứng cho nhiều người đến với futsal.

FIFA công bố giải thưởng The Best: Tôn vinh những cái tên xuất sắc nhất năm 2016! - Ảnh 2.

Falcao nhận giải thưởng thành tựu trọn đời

Giải thưởng fair play thuộc về đội bóng Atletico Nacional, đội bóng đã nhường chức vô địch Copa Sudamericana cho CLB xấu số Chapecoense.

Một trong những giải thưởng rất đặc biệt khác của buổi lễ này đó chính là giải thưởng giành cho các cổ động viên. Và giải thưởng này thuộc về cổ động viên của hai đội bóng là Borussia Dortmund và Liverpool.