Gia hạn hợp đồng với Messi không phải ưu tiên hàng đầu của Barcelona

H.TCập nhật 00:11 ngày 31/01/2017

VTV.vn - Kết quả khảo sát của CLB Barcelona cho thấy, đội bóng này có nhiều vấn đề cần quan tâm hơn việc đàm phán hợp đồng mới với Messi hay HLV Enrique.

Người phát ngôn của CLB Barcelona – ông Josep Vives mới đây đã chia sẻ kết quả khảo sát về tất cả các vấn đề của đội bóng xứ Catalan. Theo đó, các thành viên của đội bóng đều không ưu tiên việc đàm phán hợp đồng mới với Messi hay HLV Enrique trong 6 vấn đề quan trọng nhất xung quanh đội bóng và thể chế hoạt động.

Ông Vives cho biết: "Trong cuộc khảo sát trên trang Observatori Blaugrana, Messi không nằm trong đó. Vấn đề gia hạn hợp đồng của cậu ấy quan trọng nhưng vẫn có những mối lo lớn hơn việc đó. Bởi lẽ, không một cá nhân nào được phép quan trọng hơn những người khác".

5 vấn đề lớn nhất mà CLB Barcelona đang quan tâm là cải tạo sân vận động, giành danh hiệu, lập kế hoạch xây dựng đội hình, các vụ kiện tụng và tình trạng kinh tế của CLB.

Rất nhiều CĐV Blaugrana kêu gọi BLĐ Barcelona phải hành động để bảo vệ cầu thủ trước sự thiên vị của các trọng tài. Tuy nhiên, người phát ngôn của đội bóng đã lý giải vì sao vấn đề này không nằm trong danh sách.

"Vấn đề này nằm ngoài tầm kiểm soát của CLB. Những gì mà chúng tôi có thể làm là giải quyết những vấn đề mang tính chủ quan. Việc này không phải do Barcelona quyết định mà còn cả những đội bóng khác nữa" – ông Vives nói.

Dù vậy, đại diện của Barcelona cũng cho biết, đội bóng hoàn toàn ủng hộ việc sử dụng công nghệ Goalline tại La Liga như các giải đấu khác để tránh tình trạng bàn thắng ma như ở trận đấu giữa Barcelona và Real Betis vừa qua.