HLV Xavi chia sẻ về tương lai của mình tại Barcelona

Hải MinhCập nhật 16:18 ngày 26/01/2024

VTV.vn - Nhà cầm quân người Tây Ban Nha trả lời cuộc phỏng vấn sau trận thua 4-2 trước Athletic Bilbao tại Cúp nhà Vua.

Ở trận tứ kết Copa del Rey, Barcelona của huấn luyện viên Xavi đã thất bại 4-2 trước Athletic Bilbao, qua đó sớm nói lời chia tay với giải đấu này. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết mặc dù cảm thấy thất vọng với kết quả, ông vẫn cực kỳ tự hào với màn trình diễn của các tài năng trẻ như Lamine Yamal, Pau Cubasi, Hector Fort và Marc Guiu. Xavi cho rằng Barcelona sẽ có một tương lai tươi sáng, mặc cho có sự đồng hành của ông trong những chặng đường kế tiếp hay không.

“Mọi huấn luyện viên của các đội bóng lớn đều phải đảm bảo được việc đem về phòng truyền thống của đội các danh hiệu,” Xavi chia sẻ. “Tuy nhiên tôi vẫn rất tự hào về cách mà các cầu thủ chiến đấu với một đối thủ mạnh, đặc biệt là các cầu thủ trẻ.”

”Độ tuổi trung bình của đội hình ra sân là rất nhỏ, đây chính là những gì mà tôi muốn bày tỏ khi chia sẻ rằng chúng ta vẫn đang trong công cuộc tái thiết lại đội bóng. Tôi nghĩ rằng đây là khởi đầu của một thứ gì đó to lớn. Dù tôi có tiếp tục tại vị hay không, tương lai của Barca vẫn rất rộng mở.”

Nói về Yamal, cầu thủ mặc dù thi đấu tốt nhưng cũng đã hai lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi trong trận đấu vừa rồi, Xavi chia sẻ: “Tôi khá thất vọng khi không thể vượt lên dẫn trước lúc tỉ số đang là 2-2, tuy nhiên tôi không thể đổ lỗi cho cậu ấy được.”

HLV Xavi chia sẻ về tương lai của mình tại Barcelona - Ảnh 1.

Tài năng trẻ Lamine Yamal đã có một bàn thắng rất đẹp trong trận tứ kết Copa del Rey

”Cậu nhóc mới chỉ 16 tuổi nhưng đã thi đấu cực kì tuyệt vời. Một mình cậu ấy đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong trận đấu vừa rồi.”

Với việc đã dừng chân tại tứ kết Copa del Ray, Barcelona sẽ dành toàn bộ sự tập trung cho LaLiga, giải đấu mà họ đang để đội dẫn đầu Girona bỏ cách tới 8 điểm, cũng như UEFA Champions League, nơi mà họ sẽ phải đối đầu với một đối thủ cực kì khó chịu là Napoli.

”Nếu chúng tôi không thể hiện tốt tới cuối mùa giải thì tôi sẽ phải rời đi. Tuy nhiên điều này không chỉ áp dụng với một mình tôi, mà còn với cả tất cả các huấn luyện viên khác.”

“Tôi đang đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên ở một đội bóng lớn, đây là Barcelona, tôi hiểu vị trí của mình, cũng như hiểu việc mình phải đem về thêm những danh hiệu cho đội bóng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức ở các đấu trường còn lại là LaLiga và Champions League, tuy nhiên tôi cũng biết rằng một khi đội bóng thất bại, huấn luyện viên sẽ là người phải ra đi đầu tiên.”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!