Huyền thoại Chelsea, Frank Lampard: "Herrera không đáng bị đuổi"

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:50 ngày 14/03/2017

VTV.vn - Huyền thoại của CLB Chelsea Frank Lampard cho rằng trọng tài Michael Oliver đã quá nặng tay trong tình huống rút thẻ vàng thứ 2 cho Ander Herrera trong trận tứ kết cúp FA.

Trong trận tứ kết cuối cùng của cúp FA diễn ra rạng sáng nay, Chelsea đã đánh bại Man Utd 1-0 trên sân Stamford Bridge bằng bàn thắng duy nhất của Kante ở phút 51. Đáng chú ý, đội khách chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Ander Herrera nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 35 sau pha phạm lỗi với Hazard. Trước đó ở phút 19, Herrera phải nhận thẻ vàng đầu tiên cũng sau pha truy cản trái phép với Hazard.

Huyền thoại Chelsea, Frank Lampard: Herrera không đáng bị đuổi - Ảnh 1.

Cựu cầu thủ Frank Lampard

Huyền thoại của CLB Chelsea, Frank Lampard đã đưa ra nhận xét về quyết định gây tranh cãi của trọng tài Michael Oliver:

"Tôi không cho rằng thẻ vàng thứ 2 cho Herrera trong tình huống đó là hợp lý".

"Bạn phải hiểu rằng trong một trận cầu căng thẳng như vậy, áp lực là rất lớn nhưng theo tôi, người phải nhận thẻ vàng là Phil Jones sau khi cậu ta đã phạm 3 lỗi với Hazard".

Đồng quan điểm với Lampard còn có cựu hậu vệ của Man Utd, Phil Neville:

"Đó là một tình huống phạm lỗi không đáng để phải nhận thẻ vàng, đặc biệt khi đó là thẻ vàng thứ 2. Quyết định của Michael Oliver không thể khiến tôi hài lòng".

Huyền thoại Chelsea, Frank Lampard: Herrera không đáng bị đuổi - Ảnh 2.

Phản ứng của HLV Jose Mourinho khi chứng kiến Herrera nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 35

Khi trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Jose Mourinho từ chối bình luận về tình huống này:

"Tôi không muốn nói gì về tình huống này cả. Tôi chỉ muốn cho các bạn biết rằng tôi thực sự tự hào về các cầu thủ, về các CĐV của Man Utd trong trận đấu hôm nay."