Italia áp dụng điều luật mới nhằm chống lại Super League

Hải MinhCập nhật 15:56 ngày 29/12/2023

VTV.vn - Liên đoàn Bóng đá Italia đã ban hành một điều luật mới nhằm cấm các đội bóng tham dự các giải đấu không được tổ chức bởi FIFA, UEFA hay bởi Liên đoàn.

Liên đoàn Bóng đá Italia đang thực hiện các bước nhằm phản đối European Super League, mặc cho phán quyết mới đây của Toà án Công lý EU đã cho phép giải đấu kể trên được phép diễn ra. Chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá Itaia (FIGC), ông Gabriele Gravina cho biết sẽ áp dụng những hình phạt rất khắc nghiệt với các câu lạc bộ có ý định tham gia giải đấu kể trên.

Trong cuộc họp gần nhất của Liên đoàn bóng đá Italia, ban lãnh đạo đã phê duyệt một hệ thống cấp phép mới cho các đội bóng của quốc gia này, áp dụng từ mùa giải 2024/25. Qua đó, tất cả các câu lạc bộ lớn của Italia sẽ phải ký một cam kết với nội dung không tham dự các giải đấu được tổ chức bởi các hiệp hội tư nhân, không được công nhận bởi FIFA, UEFA và FIGC.

Italia áp dụng điều luật mới nhằm chống lại Super League - Ảnh 1.

Cuộc chiến giữa FIFA, UEFA và Super League vẫn chưa đi đến hồi kết

Tất cả các đội bóng Serie A sẽ phải ký bản cam kết này nếu muốn thi đấu trong giải đấu hàng đầu nước Ý. Đây chắc chắn là một điều khoản nhằm chống lại Super League, và các câu lạc bộ phải hoàn thành bản cam kết này trước ngày 4/6/2024.

Ở Italia, mới chỉ có Napoli là đội bóng duy nhất bày tỏ rõ rệt sự ủng hộ với Super League. Chủ tịch và chủ sở hữu đội bóng, ông Aurelio De Laurentiis chia sẻ rằng ông sẵn sàng thảo luận về khả năng Napoli tham dự giải đấu này, trong khi đó, đa phần các đội bóng Italia khác đều chưa lên tiếng về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!