Liverpool và Mohamed Salah - Khi cả 2 vẫn cần nhau

BKCập nhật 06:30 ngày 05/07/2022

VTV.vn - Ở mùa hè này, Liverpool chấp nhận chia tay Sadio Mane, nhưng không đồng ý để thêm 1 ngôi sao khác rời CLB, đó là Mohamed Salah.

Đội chủ sân Anfield đã chấp nhận trả cho Mohamed Salah mức lương kỷ lục của CLB - 350.000 bảng/tuần, đồng thời gia hạn hợp đồng tới tháng 6/2025. Họ đánh giá Salah vẫn đủ sức chơi tốt thêm ít nhất là 3 năm nữa, và cầu thủ này phù hợp với những gì HLV Jurgen Klopp xây dựng. Điều này suy cho cùng vẫn ít rủi ro hơn là bán Salah trong hè này và tìm 1 chân sút khác thay thế.

Với Mohamed Salah, ngôi sao này cũng khó tìm cho mình 1 đội bóng có thể sớm hòa nhập và trả lương cao với cầu thủ trên 30 tuổi. Liverpool vẫn cho anh suất đá chính, cơ hội cạnh tranh những danh hiệu hàng năm và có đủ những thách thức cần thiết để tiền đạo này chinh phục.

Liverpool và Mohamed Salah - Khi cả 2 vẫn cần nhau - Ảnh 1.

Liverpool trao cho Salah mức lương cao kỷ lục để giữ chân tiền đạo người Ai Cập

Cả Liverpool và người đại diện của Mohamed Salah đều có những cách khác nhau để tạo lợi thế trong đàm phán. Dù vậy, cuối cùng mỗi bên đã chịu nhường 1 chút quyền lợi của mình, để giúp tiền đạo người Ai Cập có thể tỏa sáng ở môi trường phù hợp nhất với bản thân anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!