Messi ghi nhiều bàn nhất năm 2017 nhưng Kane mới là tiền đạo lợi hại nhất

H.TCập nhật 18:48 ngày 14/09/2017

Harry Kane được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu thời điểm này

VTV.vn - Mới đây, HLV Pochettino ca ngợi Harry Kane là một tiền đạo đẳng cấp thế giới và các con số thống kê đã cho thấy tuyển thủ Anh còn xuất sắc hơn cả Messi lẫn Ronaldo.

Cú đúp của Harry Kane trong chiến thắng 3-1 của Tottenham trước Borussia Dortmund tại trận mở màn Champions League đã đưa tiền đạo người Anh lọt vào top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất châu Âu năm 2017 với 29 bàn. Thành tích này không nhiều hơn bất kỳ cái tên nào khác trong 5 nhưng Kane lại là người có hiệu quả cao nhất.

Hiện tại, Lionel Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại châu Âu trong năm 2017 với tổng cộng 39 bàn sau 38 trận, đạt tỷ lệ 1,02 bàn/trận. Trong khi đó, trung phong của Tottenham chỉ cần 27 trận để ghi được 29 bàn, tỷ lệ bàn/trận là 1,07 – tốt nhất trong top 5. Robert Lewandowski có hiệu quả ghi bàn tốt thứ 2 với 30 bàn sau 29 trận, đạt tỷ lệ 1,03 bàn/trận. Trong khi đó, Edinson Cavani cũng đều đặn nhả đạn mỗi trận một bàn còn Cristiano Ronaldo xếp thứ 5 với 29 bàn, hiệu suất 0,96 bàn/trận.

Harry Kane cũng là cầu thủ dứt điểm chính xác nhất khi đạt tỷ lệ dứt điểm trúng đích - 47.5%, cao hơn người xếp thứ 2 là Cavani với 45.7%. Con số này đối với Lionel Messi là 39% còn Ronaldo chỉ đạt 37.3%.

Messi ghi nhiều bàn nhất năm 2017 nhưng Kane mới là tiền đạo lợi hại nhất - Ảnh 1.

Messi ghi nhiều bàn nhất năm 2017 nhưng Kane mới là tiền đạo lợi hại nhất

Sau chiến thắng trước Dortmund, HLV Mauricio Pochettino đã ca ngợi hết lời cậu học trò cưng: "Cậu ấy thật tuyệt vời. Việc ghi bàn tại Champions League chứng tỏ cậu ấy xứng đáng với những lời khen ngợi. Cậu ấy đang là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Champions League là giải đấu quan trọng bậc nhất thế giới và sẽ giúp cậu ấy được đánh giá cao hơn".

Kane vẫn đang tỏa sáng trong màu áo Tottenham nhưng cựu danh thủ Phil Neville cho rằng tiền đạo 24 tuổi này nên ra đi để trở thành một cầu thủ lớn.

"Cậu ấy nên rời Spurs để có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất thế giới như kiểu Lewandowski" – cậu em nhà Neville khẳng định.