Messi tái xuất, Argentina chiếm ngôi đầu

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 09:56 ngày 02/09/2016

VTV.vn - Lionel Messi đã trở lại đầy ấn tượng trong chiến thắng của Argentina trước một đối thủ khó chơi là Uruguay.

Tại lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Argentina đón tiếp đội đầu bảng Uruguay ngay trên sân nhà Mendoza. Sự trở lại của Messi trong màu áo ĐTQG cùng sự cổ vũ của khán giả nhà như tiếp thêm sức mạnh cho Argentina. Đội chủ nhà là những người chơi lấn lướt hơn ngay từ những phút đầu trận.

 

Messi tái xuất, Argentina chiếm ngôi đầu - Ảnh 1.

Messi ăn mừng bàn mở tỉ số

 

Tuy nhiên, mãi đến phút 43, họ mới có bàn mở tỉ số và người lập công chính là đội trưởng Messi khi cú sút của anh đập chân một hậu vệ Uruguay trước khi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Muslera.

Mặc dù ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Argentina chỉ còn chơi với 10 người do Paulo Dybala phải nhận thẻ vàng thứ 2 thì Uruguay cũng không thể tìm được đường vào khung thành của Romero. Kết quả cuối cùng, Argentina thắng sát nút Uruguay 1-0 trong ngày Messi trở lại và tân HLV Edgardo Bauza có màn ra mắt thành công.

"Các vũ công Tango" đã leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 14 điểm sau 7 lượt trận của vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, hơn ba đội xếp sau là Uruguay, Colombia và Ecuador đúng 1 điểm.

 

Messi tái xuất, Argentina chiếm ngôi đầu - Ảnh 2.

Argentina đã vượt qua Uruguay để dẫn đầu bảng

 

Chung cuộc: Argentina 1-0 Uruguay

Cầu thủ ghi bàn: Messi 43'

Thẻ đỏ: Dybala 45+1'

Đội hình xuất phát:

+ Argentina: Romero; Zabaleta, Otamendi, Funes Mori, Mas; Mascherano, Biglia; Messi, Dybala, Di Maria; Pratto.

+ Uruguay: Muslera; Fucile, Gimenez, Godin, Gaston; Sanchez, Corujo, Arevalo; Lodeiro, Cavani, Suarez.