Mourinho: Top 4 mà làm gì? Man Utd chỉ quan tâm đến danh hiệu!

H.M (dịch)Cập nhật 18:27 ngày 15/05/2017

VTV.vn - Thay vì quan tâm tới cuộc đua top 4 cùng những Liverpool, Arsenal, HLV Mourinho tin rằng việc Man Utd dự chung kết Europa League mới là điều cần thiết.

Man Utd đã chính thức bị đá văng khỏi cuộc đua top 4 Premier League 2016/17, tuy nhiên, cơ hội dự đấu trường Champions League mùa giải tới vẫn còn đối với thầy trò HLV Mourinho. Cụ thể, nếu vượt qua Ajax trong trận chung kết Europa League sắp tới, Quỷ đỏ sẽ là đội bóng thứ 5 của nước Anh được quyền tham dự giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Và theo chia sẻ của HLV Mourinho, trong khi các đội bóng khác lo giữ suất top 4 thì với Man Utd, việc giành lấy danh hiệu mới là điều quan trọng. Ông nói: "Chúng tôi, Manchester United, với chúng tôi việc giành các danh hiệu quan trọng hơn là kết thúc mùa giải trong top 4".

"Vì thế nếu chúng tôi có thể chiến thắng danh hiệu thứ 3 (bao gồm cả Community Shield), hay như mọi người thích tính là danh hiệu thứ 2 cũng được, nếu chúng tôi có thể làm vậy thì đấy hẳn là thành quả to lớn với CLB.

"Mọi người biết đấy nếu thua trong trận chung kết, Man Utd sẽ không được dự Champions League 2017/18. Nhưng chúng tôi chiến đấu vì những danh hiệu và có thể các CLB khác kết thúc mùa giải trong top 4, lại đang muốn được như chúng tôi - chiến đấu vì những danh hiệu".

Dù mang về cho Man Utd danh hiệu EFL tuy nhiên Mourinho vẫn vấp phải nhiều chỉ trích khi Quỷ đỏ chỉ xếp thứ 6. Song, Ngài Đặc biệt cho rằng nguyên nhân không phải ở khả năng lãnh đạo của ông.

"Tôi không buồn bởi Man Utd buộc phải quyết định như thế. Khi mọi người nói chúng tôi đang chơi một canh bạc, thực thế chúng tôi không chơi, chúng tôi không chọn Europa League - chúng tôi phải nỗ lực vì giải đấu này.

"Bởi nếu có Ashley Young, Luke Shaw, Rojo, Ibrahimovic, Tim Fosu-Mensah, tôi có thể xoay tua đội hình để sẵn sàng cho mọi giải đấu. Nhưng khi chỉ có 14, 15 cầu thủ, tôi không thể làm vậy. Không thể thi đấu liên tục cứ 3 ngày 1 trận Europa League và kèm thêm 2 trận đấu khác. Với 2 trận trong tay, chúng tôi còn phải thi đấu muộn và điều đó là bất khả thi. Man Utd không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí là cả tập luyện, vì thế, đó không phải một sự lựa chọn.

"Man Utd bị đẩy vào tình huống này và thậm chí là lịch thi đấu cũng chống lại chúng tôi - tôi thì không hiểu lắm về cách xếp lịch nhưng phải kết thúc mùa giải với 4 trận sân khách, Arsenal, Tottenham, Man City - kể cả là nếu Man Utd đang tranh chức vô địch, đó cũng là việc khó khăn vô cùng".

Mourinho cho biết thêm: "Tôi không thể tới Man City hay Arsenal mà cho tới 5-6 cầu thủ trẻ ra sân cùng lúc. Tôi không thể thua 0-5, 0-6. Vì thế, dù khó khăn nhưng Man Utd biết mình đang làm gì và tôi không biết các CLB khác nghĩ thế nào, tôi không biết điều gì là quan trọng với họ".