Neymar lần đầu giải thích việc "phá bĩnh" Cavani đi vào lịch sử PSG

H.M (dịch)Cập nhật 06:48 ngày 31/01/2018

VTV.vn - Trước sức ép từ dư luận, Neymar đã lần đầu tiên lên tiếng lý giải về hành động "phá bĩnh" Cavani lập kỷ lục.

Trong chiến thắng "hủy diệt" của PSG trước Dijon với tỷ số 8-0, màn trình diễn tuyệt vời của Neymar vẫn có "hạt sạn" khiến người hâm mộ ngán ngẩm. Cụ thể, trong một tình huống PSG được hưởng phạt đền ở thời điểm cuối trận, Neymar đã nhất định không nhường Cavani cơ hội dứt điểm. Dù khi đó, Cavani chỉ thiếu đúng 1 bàn thắng để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử PSG.

Sau trận đấu, truyền thông Pháp cũng như người hâm mộ PSG đã chỉ trích Neymar về hành động này. Bên cạnh tài năng, bản tính ngôi sao của Neymar đang khiến anh không thực sự được lòng những người hâm mộ bóng đá tại Paris.

Và sau nhiều ngày im tiếng, trước sức ép của dư luận, Neymar đã buộc phải giải thích về sự việc. Theo Neymar, anh thực hiện cú penalty trong trận đấu đó không phải vì cố tình "phá bĩnh" Cavani đi vào lịch sử CLB PSG mà là chỉ thị từ HLV Unai Emery.

"Tôi không thể biết về kỷ lục ấy. HLV chọn tôi là người thực hiện phạt đền nên tôi đã bước lên. Tôi nghĩ chẳng có gì to tát ở đây cả" – Neymar chia sẻ - "Mọi người đều hiểu những gì xảy ra trong phòng thay đồ khi HLV chỉ định tôi thực hiện những cú dứt điểm 11m. Tôi rất bình tĩnh và cảm thấy hòa đồng với các đồng đội. Tôi tới đây để làm nên lịch sử, nỗ lực hết mình để ghi được những bàn thắng".