THỐNG KÊ: Liverpool là đội bóng tấn công đa dạng nhất tại Ngoại hạng Anh

Huy Du (Ban Thể thao)Cập nhật 23:08 ngày 09/11/2016

VTV.vn - Sự đa dạng trong các phương án tấn công của Liverpool được thể hiện khi họ là đội có số lượng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tới lúc này tại Ngoại hạng Anh.

Sau 11 vòng đấu, các cầu thủ Liverpool đã ghi được tới 30 bàn thắng, trung bình 2,7 pha lập công trong một trận. Ấn tượng hơn, đó là việc có tới 10 cầu thủ của đội chủ sân Anfield đã ghi bàn ở mùa giải năm nay. Geogrinio Wijnaldum là cái tên mới nhất gia nhập danh sách ghi bàn của Liverpool, sau Coutinho, Firmino hay Sadio Mane.

So với cùng thời điểm này ở mùa giải trước, số lượng cầu thủ ghi bàn của Liverpool đã nhiều gấp đôi. Thậm chí nếu tính cả những giải đấu khác như Cúp liên đoàn Anh hay FA Cup, Liverpool có tới 13 cầu thủ lập công, với hai cái tên khác là Klavan và Divock Origi.

THỐNG KÊ: Liverpool là đội bóng tấn công đa dạng nhất tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Đã có tới 10 cầu thủ Liverpool ghi bàn tại mùa giải này

Không chỉ là đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất ở mùa giải năm nay, trong 5 mùa giải gần nhất, chưa bao giờ Liverpool có được nhiều cầu thủ biết lập công đến vậy sau 11 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

Những cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho Liverpool tất nhiên là bộ ba Coutinho – Firmino - Mane với mỗi người 6 bàn. Tiếp sau đó là James Milner, Daniel Sturridge cùng 4 bàn thắng, trong khi Adam Lallane có 3 lần lập công.

THỐNG KÊ: Liverpool là đội bóng tấn công đa dạng nhất tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Wijnaldum ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng 6-1 cho Liverpool trước Watford

Cũng cuồng nhiệt như phong cách của Jurgen Klopp bên ngoài sân, các cầu thủ tấn công của Liverpool đang tạo ra một lối chơi đầy sức hút tại giải ngoại hạng. Và cho tới thời điểm này, gần như mọi cầu thủ của Liverpool đều có thể lập công mỗi khi cần thiết.