Bài toán phòng ngự cho Sanna Khánh Hòa BVN

Anh Tuấn (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:31 ngày 23/02/2017

VTV.vn - Việc để thủng lưới tới 11 bàn sau 6 trận là một trong những nguyên nhân khiến Sanna Khánh Hòa BVN khởi đầu chưa được như mong muốn tại giải bóng đá VĐQG 2017.

Trong buổi tập chiều 23/2, một ngày trước trận đấu với CLB Hải Phòng ở vòng 7 giải bóng đá VĐQG 2017, HLV Võ Đình Tân hiểu rằng, sự sa sút của trung vệ người Pháp Zarour Chaher khiến hàng phòng ngự Sanna Khánh Hòa thường xuyên phải nhận bàn thua không đáng có.

Việc để thủng lưới 5 trận liên tiếp gần đây và trận nào cũng bị đối phương ghi ít nhất 2 bàn đã khiến sức mạnh của Sanna Khánh Hòa bị ảnh hưởng đáng kể. Rõ ràng bài toán phòng ngự chính là mấu chốt để Sanna Khánh Hòa cải thiện được chuỗi trận thất vọng. 5 trận liên tiếp chỉ toàn hòa và thua khiến Sanna Khánh Hòa tụt xuống vị trí thứ 11 trên BXH và trận đấu với CLB Hải Phòng vào chiều mai sẽ lại là một thử thách lớn cho đội chủ nhà.

Trước khi nghĩ đến chiến thắng thì cần phải phòng ngự chắc chắn, đó là tiêu chí mà Sanna Khánh Hòa đặt ra. Chỉ khi giải quyết được bài toán phòng ngự, Sanna Khánh Hòa mới có thể được hưởng trọn niềm vui. Một lời giải không dễ trả lời với HLV Võ Đình Tân vào lúc này.