Báo Thái không gọi tên cầu thủ Việt Nam trong danh sách Cầu thủ trẻ đáng chờ đợi

H.MCập nhật 18:49 ngày 24/12/2022

VTV.vn - Tờ Goal phiên bản tiếng Thái vừa chỉ ra 10 gương mặt đáng chờ đợi nhất tại AFF Cup 2022, trong đó không có cầu thủ nào của ĐT Việt Nam.

AFF Cup – đấu trường "rực lửa" bậc nhất bóng đá Đông Nam Á đã chính thức khởi tranh. Đây từng là giải đấu sản sinh ra nhiều cầu thủ trẻ sáng giá thậm chí đã vươn tầm ra châu lục. Vì thế, theo tờ Goal phiên bản tiếng Thái Lan, ở giải đấu lần này có những cái tên được kỳ vọng sẽ tiếp bước các đàn anh cùng khu vực như Noh Alam Shah, Safik Raheem, Chanathip Songkrasin, Nguyễn Quang Hải…

Sandro Reyes

Báo Thái không gọi tên cầu thủ Việt Nam trong danh sách Cầu thủ trẻ đáng chờ đợi - Ảnh 1.

Hồi 2012, Sandro Reyes từng có vé tới học viện bóng đá của Barcelona khi mới 9 tuổi. Sandro sau đó chuyển tới Tây Ban Nha sinh sống cùng mẹ. Anh được đánh giá là cầu thủ thừa hưởng phần nào triết lý bóng đá của Los Blaugrana trước khi trở về quê hương khoác áo Philippines.

Sau khi góp mặt ở lứa U16, U19 và U23, Sandro Reyes có màn ra mắt ĐTQG Philippines ở vòng bảng 2020 gặp Myanmar.

Hiện tại, tiền vệ kiến tạo 19 tuổi đang ngày một có chỗ đứng trong đội hình ĐTQG Philippines và hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn tại giải đấu AFF Cup lần này.

Marcelino Ferdinand

Báo Thái không gọi tên cầu thủ Việt Nam trong danh sách Cầu thủ trẻ đáng chờ đợi - Ảnh 2.

Trong chuyến tập huấn châu Âu của ĐT U20 Indonesia, ông Hamdan Hamedan, đại diện LĐBĐ Indonesia tại Hà Lan đã đến thăm đại bản doanh của CLB Feyenoord – nơi đội trẻ quốc gia tập huấn và rất ngạc nhiên với 1 cầu thủ tên Marcelino Ferdinand.

Ferdinand gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của CLB Persebaya Surabaya ở tuổi 14 trước khi đột phá lên đội 1 chỉ sau 2 năm. Ra mắt ở giải đấu hàng đầu Indonesia vào tháng 9/2021 và cùng năm đó, tờ The Guardian của Anh đã lựa chọn Marcelino Ferdinand là 1 trong 60 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, cùng với những Youssoufa Mukoko của Dortmund hay Gabi của Barcelona.

Ferdinand ra mắt U17 Indonesia khi mới 14 tuổi và ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên. Chỉ sau hơn 2 năm đã có tên trong ĐTQG Indonesia và trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử bóng đá nước này được lên chơi ở đội 1 khi 17 tuổi, 4 tháng và 18 ngày.

Marcelino Ferdinand từng để lại dấu ấn tại SEA Games vừa qua khi ghi 2 bàn sau 6 lần ra sân. Anh cũng được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải VĐQG Indonesia 2021/22.

Hakeme Yazid Said

Báo Thái không gọi tên cầu thủ Việt Nam trong danh sách Cầu thủ trẻ đáng chờ đợi - Ảnh 3.

Hakeme Yazid Said bắt đầu chơi bóng từ năm 13 tuổi và được triệu tập lên ĐT U15 Brunei dự Giải vô địch Đông Nam Á tại Thái Lan năm 2017. Ban đầu, anh xuất hiện với vai trò trung vệ trước khi dần được điều chỉnh sang thi đấu ở vị trí tấn công như hiện nay.

Năm 2019, Hakeme chuyển đến đội trẻ của DPMM và thi đấu ấn tượng trước khi được gọi lên đội hình 1.

Hakeme hiện có 6 lần khoác áo ĐTQG Brunei, với khả năng ghi bàn ấn tượng, cầu thủ trẻ của Brunei chắc chắn là cái tên đáng chờ đợi ở giải đấu lần này.

Sieng Chanthea

Báo Thái không gọi tên cầu thủ Việt Nam trong danh sách Cầu thủ trẻ đáng chờ đợi - Ảnh 4.

Sieng Chanthea là cầu thủ rất được người hâm mộ Campuchia yêu thích vào lúc này và kỳ vọng anh sẽ có màn trình diễn đáng nhớ tại AFF Cup 2022.

Sieng Chanthea bùng nổ vào giữa năm 2019 khi vào sân thay người và ghi bàn cho ĐTQG Campuchia ở vòng loại World Cup khu vực châu Á. Anh ghi bàn mở tỷ số cho Campuchia phút 81 trước khi Kouch Sokumpheak ấn định chiến thắng 2-0, nhấn chìm đối thủ mạnh Pakistan. Khi đó, Sieng Chanthea mới 16 tuổi.

Cuối năm 2019, Sieng Chanthea lại để lại dấu ấn khi sút tung lưới Myanmar tại SEA Games tổ chức trên đất Philippines ở giây thứ 18 – trở thành bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử giải đấu.

Sieng Chanthea hiện tại đã có hơn 20 lần khoác áo ĐTQG Campuchia khi chỉ vừa bước sang tuổi 20 vào tháng 9 vừa qua. Chắc chắn anh sẽ còn nhiều thời gian để phát triển trong tương lai cùng với bóng đá Campuchia.

Hein Htet Aung

Báo Thái không gọi tên cầu thủ Việt Nam trong danh sách Cầu thủ trẻ đáng chờ đợi - Ảnh 5.

Hein Htet Aung gia nhập lò đào tạo của LĐBĐ Myanmar khi mới 10 tuổi và ngay lập tức cho thấy bản thân là tài năng trẻ đáng kỳ vọng. Tuy nhiên, không nhiều người nghĩ rằng Hein Htet Aung có thể là trụ cột của ĐTQG Myanmar khi chỉ chập chững tuổi 20.

Hein Htet Aung bước vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 16 năm 2018 cho CLB Hanthawaddy United. Ngay trong mùa giải đầu, Hein Htet Aung góp công lớn giúp đội bóng của mình về đích ở vị trí thứ 4 tại giải VĐQG Myanmar.

2 năm sau, Hein Htet Aung cùng các đồng đội thậm chí đã cải thiện thành tích trên thành vị trí thứ 2 – thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB này. Khi đó mới 18 tuổi, Hein Htet Aung đã ghi 6 bàn, kiến tạo 9 bàn, giúp anh chia sẻ vị trí "Vua kiến tạo" của giải đấu cùng với người đồng đội ở ĐTQG – Lwin Moe Aung. Từ những gì đã thể hiện, Hein Htet Aung được vinh danh Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải VĐQG Myanmar năm 2020.

Sau hơn 3 năm thành công cùng CLB chủ quản, Hein Htet Aung quyết định tìm kiếm bến đỗ lớn hơn và gia nhập CLB Selangor từ cuối mùa giải 2020/12.

Chony Wenpaserth

Báo Thái không gọi tên cầu thủ Việt Nam trong danh sách Cầu thủ trẻ đáng chờ đợi - Ảnh 6.

Một cầu thủ tấn công nhỏ con, nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt và tốc độ cao là những gì có thể mô tả về Chony Wenpaserth.

Chony Wenpaserth gia nhập CLB danh tiếng của Lào – EZRA từ năm 2014 và nhanh chóng trở thành chủ công của dội bóng khi mới 20 tuổi.

Trong màu áo U14 Lào, Chony Wenpaserth thi đấu ấn tượng khi ghi 4 bàn ở U15 Đông Nam Á 2017 và 6 bàn ở vòng loại U16 AFC 2018.

Hiện tại, Chony Wenpaserth là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Lào tại AFF Cup 2022.

Pratama Arhan

Báo Thái không gọi tên cầu thủ Việt Nam trong danh sách Cầu thủ trẻ đáng chờ đợi - Ảnh 7.

Pratama Arhan ra mắt người hâm mộ ở ĐT U19 Indonesia trong trận giao hữu U19 Bulgari tại Croatia vào tháng 9/2020 và thể hiện ấn tượng. Từ đó, anh có lần đầu lên tuyển hồi tháng 5/2021 trong trận giao hữu Indonesia – Afghanista tại Dubai. Ngày 19/12/2021, Arhan có bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG tại AFF Cup 2020 trong trận gặp Malaysia và vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Anh cũng là người ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của Indonesia trước Singapore ở bán kết lượt về của giải đấu. Từ những gì đã thể hiện, Pratama Arhan được vinh danh "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất AFF Cup 2020".

Ở giải đấu năm nay, khi đã "chín" hơn, chắc chắn Pratama Arhan là nhân tố mà các đội bóng đối thủ của Indonesia cần đặc biệt lưu ý!

Ilhan Fandi

Báo Thái không gọi tên cầu thủ Việt Nam trong danh sách Cầu thủ trẻ đáng chờ đợi - Ảnh 8.

Ilhan Fandi bắt đầu hành trình trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khi đang theo học tại Anh. Tiền vệ sinh năm 2002 tới York từ năm 2017 để theo học tại Học viện Queen Ethelburga. Đây là cơ sở đào tạo có liên kết với CLB lâu đời nước Anh – Leed Utd và cũng có những mối liên hệ trong giới các CLB chuyên nghiệp và bán chuyên của xứ sở sương mù.

Song không kiếm được hợp đồng tại Anh, Ilhan Fandi đầu quân cho CLB Young Lions ở giải Ngoại hạng Singapore từ năm 2019. Đây cũng là năm Ilhan Fandi được mời tập huấn cùng ĐT U22 Singapore trước khi được đôn lên đội 1 tập luyện năm 2021.

Năm 2022 đánh dấu phong độ bùng nổ của Ilhan Fandi ở cấp độ CLB khi anh ghi tới 17 bàn, đóng góp 4 đường kiến tạo sau 24 trận đấu. Anh được vinh danh Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Bàn thắng đẹp nhất tại Giải ngoại hạng Singapore.

Bước vào giải đấu AFF Cup 2022 cùng các đồng đội, Ilhan Fandi được kỳ vọng tiếp tục thi đấu bùng nổ, mang về những thành tích cho đội bóng đảo quốc sư tử.

Farhan Zulkifli

Báo Thái không gọi tên cầu thủ Việt Nam trong danh sách Cầu thủ trẻ đáng chờ đợi - Ảnh 9.

Trong đội hình Singapore dự AFF Cup 2022 còn có một cái tên khác được kỳ vọng tỏa sáng là Farhan Zulkifli. Cầu thủ chỉ cao 1m62 này có màn ra mắt Giải Ngoại hạng Singapore khi mới 16 tuổi 231 ngày.

Sau đó, sự nghiệp ở ĐTQG Farhan Zulkifli bắt đầu khởi sắc khi anh lần lượt được triệu tập vào các đội U16, U19, U22 quốc gia và cho đến nay đã là một mảnh ghép trong ĐTQG Singapore.

Tốc độ của Farhan Zulkifli là điều được tờ Goal Thái Lan kỳ vọng sẽ giúp khán giả chứng kiến pha bóng ấn tượng tại AFF Cup lần này.

Chatmongkol Rueangthanarot

Báo Thái không gọi tên cầu thủ Việt Nam trong danh sách Cầu thủ trẻ đáng chờ đợi - Ảnh 10.

Chatmongkol Rueangthanarot có chặng đường đến với bóng đá không hề dễ dàng khi từng có tiền sử bệnh hô hấp và "chỉ chạy được 10 phút trên sân" – như tờ Goal Thái Lan bình luận. Tuy nhiên, bằng nghị lực, Chatmongkol Rueangthanarot đã dần cải thiện được thể lực và từ đó cho thấy vũ khí lợi hại của bản thân là tốc độ và khả năng cầm bóng điêu luyện.

Anh dần dần ghi dấu ấn qua từng đội tuyển U16, U18, U19, U23 và để lại dấu ấn trong màu áo ĐTQG Thái Lan tại King’s Cup 2022 tổ chức ở Chiang Mai.

Trong bối cảnh Theerathon Bunmathan đang dần luống tuổi, Chatmongkol Rueangthanarot được kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng bên hành lang cánh trái của ĐT Thái Lan.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!