CLB Than Quảng Ninh trước mùa giải mới

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:02 ngày 02/03/2018

VTV.vn - Hãy cùng Thể Thao VTV điểm qua vài nét về CLB Than Quảng Ninh, đội bóng đã có 3 mùa giải liên tiếp vừa qua đứng Top 4.

CLB Than Quảng Ninh:

- Năm thành lập: 1956

- Biệt danh: Đội bóng Đất Mỏ

- Các tên gọi trong quá khứ: Đội bóng đá Thanh niên Hồng Quảng, Đội bóng đá Thanh niên Quảng Ninh, Đội bóng đá Công nhân Quảng Ninh, Đội bóng đá Công nhân Hạ Long, CLB Công nhân Quảng Ninh.

- Sân nhà: SVĐ Cẩm Phả (Sức chứa 15.000 người)

- HLV trưởng: Phan Thanh Hùng

- Cầu thủ đáng chú ý: Nghiêm Xuân Tú

- Thành tích nổi bật: Vô địch cúp Quốc gia 2016, Siêu cúp Quốc gia 2016, hạng 4 giải VĐQG 2017.

Sau mùa giải khá thành công 2017 khi cạnh tranh chức VĐ đến những vòng đấu cuối, CLB Than Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu lọt vào top 3 mùa giải tới dù đội đã bán đi nhiều trụ cột.

Việc 4 cầu thủ Minh Tùng và Văn Hiếu, Tiến Dụng và đặc biệt là tiền vệ đội trưởng Vũ Minh Tuấn đồng loạt ra đi rõ ràng là một mất mát lớn với CLB Than Quảng Ninh. Sẽ không dễ để tiền vệ Nghiêm Xuân Tú có thể thay thế được tầm ảnh hưởng của Vũ Minh Tuấn với đội bóng, cả ở trên sân lẫn trong phòng thay đồ.

Những khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đó, hiện tại, CLB Than Quảng Ninh đang phải đối mặt với vấn nạn chấn thương khi 5 cầu thủ trụ cột của đội bóng này vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

Thêm vào đó là những khó khăn trong về vấn đề ngoại binh. Sau khi thanh lý hợp đồng với bộ đôi tiền đạo Pattiyo và Dyachenko, CLB Than Quảng Ninh mới chỉ mang về một cái tên duy nhất là tiền đạo Eydison. Đây là mẫu tiền đạo có thể độc lập tác chiến trên hàng công và khá phù hợp với lối đá mà HLV Phan Thanh Hùng đang xây dựng. Tuy nhiên thành tích ghi bàn của chân sút này không mấy ấn tượng khi chỉ có được 4 bàn thắng ở mùa trước.

Mùa giải 2018 chắc chắn sẽ rất khó khăn với Than Quảng Ninh. Gần như toàn bộ hàng công của đội bóng được làm mới. Và thời gian còn lại là không nhiều để đội bóng có thể chọn thêm một ngoại binh ưng ý nhất. Tuy nhiên, NHM đội bóng này vẫn có thể đặt niềm tin vào tài thao lược của HLV Phan Thanh Hùng. Và cùng hy vọng những thay đổi sẽ là động lực cho sự phát triển của đội bóng trong năm 2018.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.