ĐT nữ Việt Nam với bài toán trẻ hóa lực lượng

Ngọc Thắng (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:59 ngày 05/04/2017

VTV.vn - BHL của ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã khẳng định sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ của chúng ta có cơ hội thể hiện mình.

Sau giải VĐ Đông Nam Á 2016, một số cựu binh của ĐT nữ Việt Nam đã chia tay đội tuyển, trong đó đáng chú ý có tiền đạo Minh Nguyệt. Để thay thế, HLV Mai Đức Chung đã cho gọi một số cầu thủ từ ĐT U19 nữ Việt Nam, đó là Hà Thị Nhài, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Vạn và Đỗ Thị Nguyên. Vấn đề đặt ra là BHL sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ này thi đấu như thế nào trong bối cảnh ĐT nữ Việt Nam cần kết quả tốt trong tất cả các trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2018.

Hiện tại trong đội hình ĐT nữ Việt Nam có Trương Thị Kiều, Vũ Thị Thúy, Bích Huyền, Bùi Thị Như, những trụ cột có tuổi đời dưới 23. Đây là kết quả trẻ hóa từ một vài năm trước và HLV Mai Đức Chung luôn biết cách để các cầu thủ trẻ trưởng thành.

Trẻ hóa và chuyển giao lực lượng để nâng dần trình độ và chất lượng đội tuyển, đó là lộ trình mà BHL ĐT nữ Việt Nam đã đặt ra từ nhiều năm trước, và sẽ không có gì bất ngờ nếu tới đây, ĐT nữ quốc gia sẽ trình làng một vài gương mặt mới đầy tài năng.