ĐT Việt Nam 2-2 Indonesia: Alfred Riedl vui mừng, Miura tiếc nuối

Cập nhật 10:26 ngày 22/11/2014

Trong khi HLV Miura cho rằng tỉ số hoà 2-2 đã không phản ánh đúng cục diện trận đấu thì HLV Alfred Riedl cho rằng ông hài lòng với những gì đã diễn ra.


Trong trận đấu đầu tiên tại AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Việt Nam đã có thế trận lấn lướt trước các vị khách Indonesia. Quế Ngọc Hải và Công Vinh là tác giả của 2 bàn thắng cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, những sai lầm đáng tiếc ở hàng thủ, đặc biệt là thủ thành Nguyên Mạnh đã khiến ĐT Việt Nam chia điểm đáng tiếc tại Mỹ Đình.

HLV Toshiya Miura: 'Tỉ số không phản ánh đúng cục diện trận đấu'

 

HLV Miura (trái) cho rằng tuyển Việt Nam đã thi đấu hay hơn

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Toshiya Miura chia sẻ: “Tỉ số trận đấu này là điều khiến tôi không thể hài lòng bởi nó không phản ánh đúng cục diện trận đấu. Các cầu thủ VN đã thi đấu hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công. Dưới sân, họ cũng thi đấu quyết tâm hơn hẳn đối thủ. Trận này, các cầu thủ ở hàng phòng ngự Việt Nam đã mắc những sai sót nhưng điều đó có thể xảy đến với bất cứ ai. Ngoài trừ việc mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên, trung vệ Tiến Thành đã có trận đấu xuất sắc”.

“Ở trận đấu này, tôi hài lòng với các cầu thủ ở hàng tiền vệ là Hoàng Thịnh và Huy Hùng khi họ đã thi đấu rất tốt. Trong một số trận giao hữu trước giải, Tấn Tài đã thi đấu không tốt vì vậy tôi đã chọn bộ đôi tiền vệ trẻ này với hy vọng họ sẽ cải thiện khả năng làm việc của hàng tiền vệ ở khu vực giữa sân. Họ đã không làm tôi thất vọng”, chiến lược gia người Nhật cho biết thêm.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc để Công Vinh, Tấn Tài ngồi trên ghế dự bị và trao băng thủ quân cho Phước Tứ, HLV Miura cho hay: 'Công Vinh, Tấn Tài và Phước Tứ là những cầu thủ có kinh nghiệm và chỉ có Phước Tứ được ra sân ngay từ đầu, vì thế, tôi trao băng đội trưởng cho cậu ấy'.

 


HLV Alfred Riedl: 'Tuyển Việt Nam đã chơi hay hơn'

 

HLV Riedl, ĐT Indonesia

Xuất hiện trong cuộc họp báo, HLV Alfred Riedl nở nụ cười tươi và phấn khởi cho hay: 'Thực sự trận đấu ngày hôm nay chỉ đến phút cuối chúng ta mới biết được điều gì sẽ xảy ra. ĐT Việt Nam đã chơi tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn. Trong trận đấu ngày hôm nay, Indonesia đã chuẩn bị không đủ tốt. Thể lực của các cầu thủ Indo có vấn đề. Việt Nam đã chơi rất hay. Các cầu thủ có tốc độ và tấn công rất tốt. Xin chúc mừng Việt Nam!'.

Chiến lược gia người Áo cũng cho biết thêm: “Tôi không ngạc nhiên khi đội tuyển Việt Nam đã có một trấn đấu hay hơn. Ở trận đấu này, mọi thứ điều có thể xảy ra và chỉ đến những phút cuối bàn thắng mới được trao cho đội xứng đáng. Phải thừa nhận, Việt Nam thi đấu tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nhưng rõ ràng Indonesia đã có sự chuẩn bị chưa đủ tốt cho trận đấu này. Bàn thắng may mắn ghi vào lưới Việt Nam gỡ hòa 1-1 đã giúp Indonesia thi đấu tốt hơn. Tôi có thể khẳng đinh, nếu Indonesia lọt vào vòng trong, đội bóng sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn về mặt thể lực. Tuy nhiên, kết quả hòa cũng là khá tốt cho Indonesia trong cuộc đua giành vé vào bán kết”.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia đang đồng hạng 2, xếp sau Philippines, ĐT trước đó đã vượt qua Lào với tỷ số đậm 4-1.

Vào ngày 25.11 tới đây, Việt Nam sẽ tiếp đón Lào trong khi Indonesia sẽ chạm trán Philippines.

 

[VIDEO] Bàn thắng bằng công nghệ Libero trận Việt Nam - Indonesia


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)