Hà Nội T&T và Persib Bandung tự tin trước trận đấu sơ loại AFC Champions League

Cập nhật 05:32 ngày 10/02/2015

18h ngày 10/2, á quân V-League 2014 Hà Nội T&T sẽ bước vào trận đấu ở vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League với CLB Persib Bandung của Indonesia. Trước trận đấu này, HLV trưởng và đội trưởng của 2 đội bóng đã dành cho phóng viên buổi họp báo để đưa ra những nhận định về đối thủ.


Persib Bandung là đội bóng vô địch Indonesia. Để chuẩn bị cho trận đấu này, họ mang sang Việt Nam 18 cầu thủ, trong đó có 2 ngoại binh là trung vệ Vladimir Vujovic người Montenegro và tiền vệ người Mali Makan Konate. Ngoài ra, trong thành phần của đội khách còn có 4 tuyển thủ Indonesia như Tony Sucipto, Firman Utina hay Muhammad Ridwan. Dù không có nhiều ngoại binh nhưng Persib rất tự tin trước trận đấu này do đã nghiên cứu kỹ lối chơi của HN T&T.

 



HLV Phan Thanh Hùng tại buổi họp báo trước trận đấu

HLV Emral Bin Bustaman, CLB Persib Bandung: “Tôi được biết HN T&T là đội bóng rất mạnh với nhiều tuyển thủ QG trong đội hình. Nhưng chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của họ và cũng biết được một số thông tin nên sẽ quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này”

Bên cạnh yếu tố chuyên môn thì thời tiết tại Hà Nội sẽ là cản trở lớn với đội bóng của Indonesia .

HLV Emral Bin Bustaman, CLB Persib Bandung chia sẻ: “Thời tiết tại HN quả là rất lạnh nhưng tôi và các học trò đang cố gắng thích nghi và tôi tin, chúng tôi sẽ vượt qua trở ngại này để giành chiến thắng trên sân”.

Về phía đội chủ nhà, sau thành tích không mấy khả quan ở V-League thời gian qua, HN T&T cũng muốn nhân cơ hội này để lấy lại sự tự tin và hình ảnh của đội bóng.

HLV Phan Thanh Hùng, CLB Hà Nội T&T cho biết: “Chúng tôi sẽ quyết tâm chiến thắng để giành lại tình cảm của NHM và hình ảnh của CLB…Những sai lầm ở V-League sẽ được sửa chữa”.

VIDEO: Hà Nội T&T chuẩn bị cho cuộc đón tiếp nhà vô địch Indonesia

 



Theo thuyền trưởng của HN T&T, Persib là đội bóng mạnh hơn CLB Arema mà họ đã gặp ở AFC Cup mùa trước. Vì thế, HN T&T sẽ phải nỗ lực hơn mới hy vọng giành thắng lợi. Và chìa khoá để họ làm được điều này nằm ở khả năng kiểm soát thế trận. Đây là lần thứ 2, Persib Bandung dự AFC Champions League sau lần đầu tiên năm 1995.

Do SVĐ Hàng Đẫy không đủ điều kiện tổ chức các trận đấu ở sân chơi châu lục nên trận đấu này sẽ được tổ chức trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Đây là trận đấu loại trực tiếp nên theo điều lệ giải, 2 đội sẽ đá hiệp phụ nếu 90 phút kết thúc với tỉ số hoà và sẽ đá luân lưu 11m nếu 2 đội tiếp tục hoà ở 2 hiệp phụ.

Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)