Hạ U15 Thái Lan, U15 Việt Nam vô địch U15 Đông Nam Á

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:19 ngày 22/07/2017

VTV.vn - Xuất sắc vượt qua U15 Thái Lan với tỷ số 4-2 ở loạt luân lưu cân não, U15 Việt Nam đăng quang giải U15 Đông Nam Á 2017.

U15 Việt Nam sau khi đánh bại U15 Australia có được tâm lý tốt nhất bước vào trận chung kết gặp U15 Thái Lan. Với lợi thế sân nhà, đối thủ của chúng ta khởi đầu với tốc độ rất nhanh và mạnh mẽ. Mặc dù vậy, các tuyển thủ U15 Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường và dần lấy lại được thế trận.

Trong hiệp đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã tạo ra được không dưới 2 cơ hội ngon ăn trước khung thành U15 Thái Lan. Trong khi đó, đối thủ cũng chơi khá ấn tượng tạo ra thế trận cân bằng. Sau 40 phút thi đấu, 2 đội đành bước vào giờ nghỉ giải lao với tỉ số 0-0.

Hạ U15 Thái Lan, U15 Việt Nam vô địch U15 Đông Nam Á - Ảnh 1.

U15 Việt Nam đã cầm hòa U15 Thái Lan trong 80 phút thi đấu chính thức

Khởi đầu hiệp 2, U15 Thái Lan tiếp tục chơi tăng tốc, đẩy U15 Việt Nam vào thế chống đỡ. Với tâm lý vững vàng, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục duy trì lối chơi kiên cường. Không chỉ khống chế được mọi tình huống tấn công từ đối thủ, U15 Việt Nam còn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Mặc dù vậy, cả 2 đội đều không thể ghi bàn sau 80 phút và phải bước vào loạt đá penalty để xác định nhà vô địch.

Ở loạt sút đầu tiên, thủ môn Duy Dũng đã cản phá thành công, trong khi Thành Trung dứt điểm thành công tâm lý các đồng đội càng thêm vững vàng. Ở 2 loạt sút tiếp theo Thái Lan đều thành công, Quang Thuận và Văn Khang cũng dứt điểm thành công đưa loạt sút luân lưu về tỉ số 3-2 nghiêng về U15 Việt Nam.

Loạt thứ 4 tiếp tục có bất ngờ, thủ môn Duy Dũng một lần nữa cản phá thành công, trong khi Quang Trường dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 4-2 cho U15 Việt Nam.

Hạ U15 Thái Lan, U15 Việt Nam vô địch U15 Đông Nam Á - Ảnh 2.

Các cầu thủ U15 Việt Nam đã giành chức vô địch xứng đáng

Như vậy, U15 Việt Nam chính thức giành chức vô địch giải U15 Đông Nam Á.

Đội hình ra sân:

+ U15 Thái Lan: Anuchid Taweesri (GK - 18), Kittichai Yaidee (C – 4), Jakkrapong Sanmahung (5), Thanarin Thumsen (7), Kittiphong Khetpara (13), Punnawat Jirachaithon (14), Pongsakorn Innet (15), Thanakit Thongsri (16), Sarawut Soawaros (17), Woragon Thongba (20 – Jaihan ), Thitiphan Aeksiri (23).

+ U15 Việt Nam: Nguyễn Duy Dũng (GK - 23), Nguyễn Đức Trung (4), Hoàng Nhật Minh (5 – Quang Trường (3) – 70’), Nguyễn Thế Hưng (6), Đinh Thanh Trung (7), Võ Nguyên Hoàng (10), Vũ Tiến Long (12 – C), Trần Thanh Tú (16), Đoàn Chi Bảo (17 – Quốc Thuận (19) – 57’), Nguyễn Quốc Hoàng (21), Võ Minh Dân (22).