HLV Vũ Hồng Việt - Vươn lên bằng cả đam mê

Việt Thắng (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:03 ngày 02/08/2017

VTV.vn - Hành trình tại Thái Lan và chiến thắng đầy kịch tính là kết quả của cả một quá trình mà ở đó, các cầu thủ U15 Việt Nam luôn có một điểm tựa vững chắc - HLV Vũ Hồng Việt.

"Tôi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở CLB Đường Sắt".

"Danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ đó là chức vô địch Quốc gia năm 2003 với Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó tôi chuyển sang CLB Hoà Phát Hà Nội. Sau 5 năm thì tôi giải nghệ, và sau đấy thì tôi vẫn còn cái niềm đam mê với bóng đá. Năm 2010, tôi bắt đầu công tác huấn luyện với đội tuyển U17. Năm 2017 thì Liên đoàn đã tín nhiệm tôi và mời tôi về vị trí HLV trưởng U15 Quốc gia".

"Ngay từ đầu chuẩn bị tôi chưa bao giờ nghĩ đến là chúng tôi sẽ vô địch, luôn luôn có cái sự lo lắng sợ sệt ở các em, tức là các em không tự tin. Và tôi đã giúp cho các em lấy lại sự tự tin. Cái đấy là cái điều mà tôi tâm đắc nhất. Và từ đấy thì các em thi đấu rất là tốt, qua từng trận tiếp theo và giành được chức vô địch ở bên Thái".

"Tôi muốn nhắn nhủ với các cầu thủ, nhất là các cầu thủ trẻ, là các bạn hãy đam mê, đam mê bằng hết khả năng của mình. Và luôn luôn phải có sự cố gắng phấn đấu, đã theo cái nghiệp này rồi thì mình phải luôn luôn cố gắng vươn lên, vươn lên để làm được một cái gì đó cho bản thân cũng như là cho gia đình, và cho cả nên bóng đá Việt Nam nữa".