HLV Wenger dẫn dắt tuyển các ngôi sao bóng đá Pháp thi đấu giao hữu ở Việt Nam

Tạ HiểnCập nhật 10:02 ngày 26/08/2020

HLV Wenger từng cùng CLB Arsenal sang Việt Nam

VTV.vn - Sau khi dịch COVID-19 được khống chế, Pháp sẽ đưa đội bóng đá sang thi đấu giao hữu tại Việt Nam với đội hình là các ngôi sao nổi tiếng một thời như Barthez, Anelka...

Ngày 25/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Ngài Nicolas Warnery. Cùng dự buổi tiếp còn có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến.

Thông tin đáng chú ý tại buổi tiếp là việc Pháp đã triển khai dự án đưa đội bóng đá Pháp sang thi đấu giao hữu tại Việt Nam với đội hình là các ngôi sao nổi tiếng thế giới đã giải nghệ.

Đại sứ Nicolas Warnery nhấn mạnh, bóng đá là niềm đam mê của người dân cả hai quốc gia. Trong những năm gần đây. thể thao của Pháp và Việt Nam đều đạt được những thành tích làm thỏa mãn người hâm mộ. Chính vì vậy, trong lĩnh vực này, Pháp mong muốn có sự tăng cường hơn nữa đặc biệt là ở môn bóng đá khi Việt Nam đang đặt ra một mục tiêu rõ ràng đó là hướng tới Vòng chung kết World Cup năm 2022.

HLV Wenger dẫn dắt tuyển các ngôi sao bóng đá Pháp thi đấu giao hữu ở Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Ngài Nicolas Warnery

Để thực hiện mục tiêu này, Pháp cũng đã triển khai dự án đưa đội bóng đá Pháp sang thi đấu giao hữu tại Việt Nam với đội hình là các ngôi sao nổi tiếng thế giới đã giải nghệ gồm: Michel Platini, Fabien Barthez, Jean Pierre Papin, Marcel Desailly, Nicolas Anelka ... cùng nhà cầm quân tài ba Arsène Wenger.

Dự án này được triển khai với nhiều mục đích gồm: phát triển hợp tác giữa hai quốc gia Pháp - Việt Nam cũng như mối quan hệ ngoại giao, văn hóa và kinh tế hai nước; quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam giàu truyền thống văn hóa; thúc đẩy và hỗ trợ cho kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam, tầm nhìn và đào tạo trẻ, ủng hộ quỹ nhân đạo tại Việt Nam về giáo dục và phát triển trẻ. Chính vì mục đích đa dạng nên bên cạnh các trận đấu giao hữu, sẽ còn có các hoạt động bên lề như tổ chức Hội thảo, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các ngôi sao với cầu thủ trẻ nhằm truyền lửa cho thế hệ đàn em.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định sự ngưỡng mộ những nét đẹp trong phong cách bóng đá Pháp đồng thời chia sẻ Thể thao Việt Nam nói chung và Bóng đá nói riêng trong thời gian qua đều có sự phát triển và đạt được thành tích ấn tượng. Hiện bóng đá Việt Nam đang đặt mục tiêu phấn đấu vượt qua vòng loại World Cup. Hy vọng, sau khi có sự hợp tác với Pháp, Bóng đá Việt Nam sẽ có sự tiến xa hơn trên các đấu trường quốc tế. Khi đại dịch COVID-19 được khống chế, chúng ta sẽ thực hiện được Dự án mà Ngài Đại sứ Nicolas Warnery nhắc tới càng sớm càng tốt.

HLV Wenger dẫn dắt tuyển các ngôi sao bóng đá Pháp thi đấu giao hữu ở Việt Nam - Ảnh 2.

Cũng tại buổi tiếp, Đại sứ Nicolas Warnery bày tỏ sự vui mừng khi tới thăm và làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đại sứ Nicolas Warnery đánh giá cao khả năng kiểm soát tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, không chỉ ở mức tốt mà thậm chí có thể nói là tuyệt vời. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cộng đồng người dân Pháp tại Việt Nam cũng tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định của Chính phủ Việt Nam nhằm góp phần vào công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Đại sứ Nicolas Warnery cũng khẳng định rằng đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động văn hóa, nghệ thuật giữa hai quốc gia trong đó có Festival Huế, dự kiến sẽ được tổ chức trong năm nay.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định đại dịch COVID-19 đã gây ra những tổn thất nặng nề đối với ngành văn hóa, thể thao, du lịch vốn gắn với các sự kiện có sự tham gia đông người. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ sớm được khống chế để mọi việc được trở lại bình thường như trước đây. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ tình cảm ưu ái đối với nước Pháp đồng thời mong muốn sớm có cơ hội quay trở lại thăm đất nước thanh lịch. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng vui mừng trước những chương trình mà Ngài Đại sứ Nicolas Warnery đã đề cập tại buổi làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!