[KT] Việt Nam 3-1 Malaysia: Hiệp 2 bùng nổ!

Cập nhật 02:25 ngày 16/11/2014

Dù bị dẫn trước và thi đấu nhạt nhòa trong hiệp 1, nhưng ĐT Việt Nam đã có sự trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2 để ngược dòng giành chiến thắng 3-1.

   Sân Mỹ Đình  

                                 

 

3-1

 

Hồng Quân 47'
Văn Quyết 56'
Hoàng Thịnh 81'
   23' Mohd Amri





 

    Hết giờ! Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 cho ĐT Việt Nam.



90'   Huy Toàn thực hiện cú sút thẳng về phía khung thành Malaysia, nhưng thủ môn đối phương kịp lao về bắt gọn bóng.



84'  Từ đường chuyền vào bên cánh phải, Công Vinh đánh đầu trúng cột dọc khung thành đội khách. Sau đó, hậu vệ Malaysia phá bóng trước vạch cầu môn giải nguy cho khung thành đội nhà.



81  

 

   VÀO!!! Tỷ số được nâng lên là 3-1 cho ĐT Việt Nam sau tình huống phối hợp phản công sắc nét của 3 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Công Vinh - Huy Toàn - Hoàng Thịnh.

 




77'  

 

   Hoàng Thịnh vào sân thay cho Tấn Tài



70'   Thanh Trung đi bóng bên cánh phải rồi dứt điểm từ góc hẹp, thủ môn của ĐT Malaysia đá bắt gọn bóng.



68'    Hồng Quân đối mặt với thủ thành Che Mat sau đường chọc khe tuyệt vời của Tấn Tài nhưng anh lại không tự tin dứt điểm mà đi bóng và bị bắt gọn.

 




66' 

 

   Thanh Trung vào sân thay cho Thành Lương.



61' 

 

 
Công Vinh vào sân thay cho Văn Quyết.



56'  

 

   Jasuli phạm lỗi với Văn Quyết trong vòng cấm và trọng tài cho ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền, và chính tiền đạo số 10 đã giúp ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền.

 




48' 

 

  Ahmad nhận thẻ đỏ sau tình huống kéo ngã Văn Quyết. Một quyết định chính xác của trọng tài bởi nếu không bị phạm lỗi, Văn Quyết có thể ghi bàn. Ở tình huống sau đó cầu thủ của Hà Nội T&T đã có một cú sút phạt rất nguy hiểm đi chệch cột dọc trong gang tấc.

 




47'  

 

 VÀO!!!!!!!! Mạc Hồng Quân vừa vào sân đã mang về bàn thắng cân bằng tỷ số của ĐT Việt Nam. 

 




 

    ĐT Việt Nam đã có 2 sự thay đổi người sau giờ nghỉ. Mạc Hồng Quân và Huy Toàn vào sân thay cho Hải Anh và Vũ Minh Tuấn.



 

    Hiệp 2 bắt đầu! 



 

    Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐT Malaysia



44'  Không vào!!!!! Cơ hội tuyệt vời đã bị Hải Anh bỏ lỡ khi anh dứt điểm chệch khung thành bỏ trống sau đường căng ngang dọn cỗ của Vũ Minh Tuấn.

 




23' 

 

 
 VÀO! Sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự của ĐT Việt Nam đã phải trả giá với tình huống thoát xuống và dứt điểm quyết đoán của Mohd Amri.

 




08'   Xuân Thành đi bóng khá tốt bên cánh trái tạt bóng chính xác nhưng cú đệm bóng của Vũ Minh Tuấn là chưa đủ khó.

 




1'     Ngay ở phút đầu tiên, ĐT Việt Nam đã tạo ra sóng gió về phía khung thành đội khách với tình huống đá phạt của Văn Quyết!



 

   Trận đấu bắt đầu! ĐT Malaysia giao bóng trước!



Trận đấu này HLV Miura tiếp tục đưa ra những thử nghiệm khi cặp tiền đạo giàu kinh nghiệm Công Vinh - Anh Đức nhường chỗ cho bộ đôi trẻ trung hơn Văn Quyết - Hải Anh trên hàng công. Trọng Hoàng bị căng cơ cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận đấu này.



Đội hình xuất phát

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Phước Tứ, Tiến Thành, Quế Ngọc Hải, Xuân Thành, Tấn Tài, Thành Lương, Vũ Minh Tuấn, Huy Hùng, Văn Quyết, Hải Anh

ĐT Malaysia: Che Mat, Jasull, Amiruddin, Shukar Adan, Steven Robbat, Kunatan, Mohd Amri, Azamuddin, Mohd Zami, Muslim Ahmad, Talaha



 

ĐT Việt Nam khởi động



 

ĐT Malaysia khởi động trên sân Mỹ Đình



 


Highlight trận Việt Nam 1-3 Palestine



ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đặt mục tiêu cao trước trận giao hữu

Trong buổi họp báo sáng ngày 15/11 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam ở Hà Nội, cả đại diện của ĐT Việt Nam lẫn HLV Trưởng ĐT Malaysia đều tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng ở trận giao hữu trên sân Mỹ Đình vào lúc 5h chiều nay. Với ĐT Việt Nam, đây sẽ là cơ hội để chúng ta rà soát lại lực lượng và chốt danh sách cuối cùng để tham dự AFF Cup 2014.   

“Từ BHL đến các cầu thủ đều xác định trận đấu với Malaysia chiều mai rất là quan trọng, bởi vì đây là trận đấu cuối cùng để chúng tôi rút lại danh sách tham dự AFF Cup và chúng tôi đã tự bảo với nhau sẽ chơi hết sức mình trận này để được chọn tham dự AFF Cup”, Trợ lý HLV Ngô Quang Sang của ĐT Việt Nam chia sẻ.

Trong khi đó, ĐT Malaysia đã thi đấu không tốt ở giai đoạn gần đây với mạch 3 trận toàn thua, và vẫn đang trong giai đoạn lắp ráp đội hình nên tân HLV Dollah Selleh cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ, cũng như chọn ra 22 cầu thủ tốt nhất trước thềm AFF Cup.

HLV Dollah Selleh - ĐTQG Malaysia: 'Chúng tôi mang sang Việt Nam tổng cộng 26 cầu thủ và tôi khẳng định họ sẽ là những trụ cột của Malaysia tại AFF Cup 2014 sắp tới. Tôi sẽ loại 4 cầu thủ sau trận đấu với ĐT Việt Nam nên chắc chắn các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình. Chúng tôi không quan tâm việc có gặp ĐT Việt Nam ở bán kết hay chung kết AFF Cup 2014 mà chúng tôi chỉ tập trung thi đấu hết sức mình trong từng trận đấu'.



Thế Hưng - Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)