Nguyễn Trọng Đại và nỗ lực trở lại sau chấn thương

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:28 ngày 10/03/2017

VTV.vn - Nguyễn Trọng Đại đặt quyết tâm góp mặt tại VCK U20 thế giới cùng ĐT U20 Việt Nam, xa hơn là SEA Games 29.

Tại vòng 5 giải hạng Nhất vừa qua, CLB Viettel thi đấu không thật sự thành công khi chỉ có được một trận hòa trước CLB Nam Định. Nhưng đây lại là trận đấu mà đội chủ nhà đón tin vui với sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Trọng Đại sau thời gian dài dưỡng thương. Dù chưa thể có được thể lực và phong độ tốt nhất nhưng sự trở lại của Trọng Đại có ý nghĩa rất quan trọng với CLB Viettel và với chính cá nhân cầu thủ này, trong việc hoàn thành mục tiêu hướng tới VCK U20 thế giới 2017.

Lo lắng, thấp thỏm dõi theo từng đường bóng trên sân, đó là cảm giác chung của những cầu thủ xuất hiện trên băng ghế dự bị như Nguyễn Trọng Đại. Nhìn đồng đội thi đấu, Đại mong muốn được ra sân nhưng cầu thủ này hiểu rằng, sẽ là sai lầm nếu đốt cháy giai đoạn.

CLB Viettel 1-1 CLB Nam Định (Vòng 5 giải hạng Nhất Quốc Gia 2017)

Chấn thương đầu gối sau giải U19 châu Á 2016 đã khiến Trọng Đại không thể tham dự đợt tập huấn trước mùa giải. Thế nên khi đồng đội đã bước vào thi đấu, tiền vệ sinh năm 1997 này mới bắt đầu quá trình tập thể lực. Trận đấu với CLB Nam Định tại vòng 6 vừa qua mới là lần đầu tiên cầu thủ 19 tuổi ra sân ở mùa bóng năm nay. Dù vậy, với HLV Nguyễn Hải Biên, đây vẫn được coi là một quyết định tương đối mạo hiểm.

Cũng theo HLV Hải Biên, mục tiêu BHL đặt ra cho Trọng Đại từ nay đến hết lượt đi giải hạng Nhất quốc gia, vẫn là cố gắng từng trận một.

Bên cạnh mục tiêu lên hạng cùng CLB Viettel, Trọng Đại còn đặt quyết tâm góp mặt tại VCK U20 thế giới cùng ĐT U20 Việt Nam, xa hơn là SEA Games 29. Và để hiện thực hóa những mục tiêu đó, điều duy nhất mà tiền vệ này cần làm, đó là nỗ lực từng ngày trên sân tập để sớm lấy lại thể lực và phong độ.