Nhận diện các đội bóng tại bảng I Vòng loại U23 châu Á 2016: Nhật Bản quá mạnh, Việt Nam & Malaysia quyết đấu vì vị trí nhì bảng

Cập nhật 02:47 ngày 25/03/2015

Nhật Bản – đội bóng hàng đầu châu lục được đánh giá mạnh nhất bảng I trong khi Macau (Trung Quốc) yếu hơn một bậc nên vị trí nhì bảng sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Việt Nam và Malaysia.

Ngôi đầu cho Olympic Nhật Bản
Với thực lực hiện có cùng thành tích 5 lần giành quyền tham dự một kỳ Olympic, Olympic Nhật Bản tự tin sẽ chiếm ngôi nhất bảng I vòng loại U23 châu Á.

Ngày 3/3, Olympic Nhật Bản công bố danh sách 23 tuyển thủ chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Trong số này có các tài năng trẻ tham dự ASIAD 2014 là Ueda Naomichi (Kashima Antlers), Oshima Ryota (Kawasaki Frontale), Notsuda Gakuto (Sanfrecce Hiroshima).

 

U23 Nhật Bản ứng cử viên sáng giá cho vị trí nhất bảng I

Bộ đôi thi đấu tại nước ngoài là Kubo Yuya (Young Boys, Thụy Sỹ) và Minamino Takumi (Red Bull Salzburg, Áo) cũng có tên nhưng sẽ chỉ được CLB chủ quản cho trở về thi đấu hai trận gặp Việt Nam và Malaysia.

Minamino từng là tiền đạo nhiều lần sút tung lưới U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á 2014. Như vậy, Minamino sẽ có cơ hội so tài với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn ở vòng loại U23 châu Á tới đây.

Olympic Nhật Bản đã di chuyển sang Malaysia từ cuối tháng 2 để tập luyện, thích nghi với điều kiện khí hậu nóng, ẩm tại đây.

HLV Makoto Teguramori tuyên bố: “Chúng tôi sẽ có phương pháp tiếp cận trận đấu để các đối thủ không thể làm những gì họ muốn. Với đội hình hiện tại, Nhật Bản tự tin thắng đậm Việt Nam và Malaysia để giành ngôi đầu bảng'.

Đối thủ chính Olympic Malaysia

Olympic Malaysia, đối thủ chính của U23 Việt Nam trong cuộc đua đến vị trí nhì bảng I có sự chuẩn bị không được như mong đợi khi để thua U20 Myanmar 0-3 và hòa U23 Myanmar 1-1.

Tuy nhiên, HLV trưởng Ismail Razip của đội bóng này vẫn tỏ ra tự tin khi khẳng định: “Đoạt ngôi vô địch Gold Cup giúp chúng tôi tăng phần tự tin cho vòng loại U23 châu Á nhất là lại được thi đấu trên sân nhà Shah Alam. Chúng tôi sẽ đặt mục tiêu cho từng trận một.

 

U23 Malaysia là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí nhì bảng với U23 Việt Nam

Chúng tôi buộc phải thắng Olympic Việt Nam bởi Nhật Bản trong bảng này là một đối thủ quá mạnh, nhỉnh hơn so với bóng đá Malaysia”.

Tiền vệ trụ cột Muhammad Akram Mahinan, cầu thủ sinh năm 1993, thành viên của CLB Johor Darul Ta'zim II FC đã được HLV trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia Dollah Salleh triệu tập tham dự loạt trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Theo kế hoạch này, đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Oman ngày 26/3 sau khi trận giao hữu với nhà vô địch châu Phi Bờ Biển Ngà dự kiến diễn ra ngày 28/3 bị hủy bỏ.

Điều đáng nói là Akram Mahinan cũng là quân bài chiến lược trong đội hình đội Olympic Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, HLV Ismail Razip của đội Olympic Malaysia buộc phải chấp nhận nhường quân cho đội tuyển quốc gia vì Liên đoàn bóng đá Malaysia đã thông qua danh sách tập trung đội tuyển mà ông Dollah Salleh đưa ra.

Bản thân Muhammad Akram Mahinan khi nhận được quyết định tập trung đội tuyển quốc gia chỉ ít ngày trước khi vòng loại Olympic châu Á khởi tranh cũng chẳng vui vẻ gì. Trên tờ Star, tiền vệ này lên tiếng: “Dù sao đó cũng chỉ là một trận giao hữu. Mục tiêu của tôi trong năm nay là thi đấu tốt cho đội Olympic và được tham dự SEA Games 28”.

Olympic Việt Nam vượt qua khó khăn

Vượt qua cơn bão chấn thương, Olympic Việt Nam đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U23 châu Á 2016.

 

HLV Miura đã chọn ra bộ khung đội hình cho U23 Việt Nam. Ảnh: Phạm Tuân

Mặc dù không thể hiện được nhiều trong trận thua Olympic Thái Lan 1-3 nhưng HLV Toshiya Miura vẫn khẳng định các cầu thủ đang tiến bộ từng ngày và họ sẽ còn chơi tốt hơn khi bước vào giải đấu chính thức.

Điều quan trọng với Olympic Việt Nam trong việc cạnh tranh vị trí nhì bảng I là ở trận mở màn phải đánh bại Olympic Malaysia.

Đây là nhiệm vụ không dễ dàng của HLV Miura và các tuyển thủ vì Malaysia có lợi thế sân nhà, bản thân đội bóng này cũng xác định Olympic Việt Nam là đối thủ chính và dồn sức cho trận đấu mang tính quyết định này.

Cuộc đối đầu giữa hai đội lúc 19h45 ngày 27/3 sẽ hé mở phần nào cơ hội lọt đến VCK U23 châu Á 2016 với Olympic Việt Nam dù chiếm ngôi nhì bảng I, thầy trò HLV Toshiya Miura cũng chưa chắc chắn đạt mục tiêu (chỉ 5 đội nhì bảng có thành tích cao nhất được đi tiếp).

Olympic Macau (Trung Quốc) khó thoát vị trí bét bảng

Đến từ một nền bóng đá còn ít tên tuổi ở châu lục và chưa từng gặt hái được thành tích nào đáng kể, Olympic Macau (Trung Quốc) bị xác định là đội bóng yếu nhất ở bảng I.

Dù có tinh thần thi đấu thoải mái và không chịu bất cứ áp lực nào về thành tích nhưng Olympic Macau (Trung Quốc) khó làm nên bất ngờ.

Mục tiêu của đoàn quân HLV Tam Iao San chỉ là chơi tốt nhất trong khả năng có thể và tránh những trận thua đậm.

(Theo TTVH)


Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)