Sự chuyên nghiệp của các cầu thủ U21 Yokohama

Ngọc Thắng (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:20 ngày 25/12/2016

VTV.vn - Bóng đá Nhật Bản đạt được đến trình độ hiện tại chính là do cách làm chuyên nghiệp. Khi xem cầu thủ trẻ U21 Yokohama thi đấu, điều đó lại càng được chứng minh.

Thủ thành Yohei Takaoka là 1 trong 5 cầu thủ từ đội lớn Yokohama ở J-league 2 theo cùng đội trẻ sang Việt Nam thi đấu ở giải U21 Quốc tế 2016. Mặc dù chỉ mới 20 tuổi nhưng anh có nhiệm vụ nhắc nhở và theo sát các đàn em ở đây. Song đó là chuyện lúc thi đấu trên sân, còn lúc tập luyện, sinh hoạt, các cầu thủ trẻ Nhật Bản hiểu họ phải làm gì.

Thủ thành Yohei Takaoka cho biết: "Quan trọng nhất đối với tôi cũng như những cầu thủ trẻ khác ở đây là biết cách tuân thủ và áp dụng những gì tập luyện vào thi đấu. Chúng tôi tập rất nhiều, trung bình 6 tiếng mỗi ngày, các cầu thủ đã được thi đấu ở đội trẻ hiểu họ phải rất nỗ lực để bắt kịp các cầu thủ lớn hơn".

Chứng kiến các buổi tập, chẳng HLV nào phải nhắc nhở, các cầu thủ trẻ tự tập đội hình, nhóm và cả 1 mình. Tập xong thì tự khiêng nước, mang giày về tập trung ở cabin BHL. Chỉ những chi tiết nhỏ đó cho thấy sự chuyên nghiệp và ý thức của các cầu thủ trẻ.

U21 Yokohama đã giành 3 chiến thắng để có mặt trong trận chung kết ở giải U21 quốc tế, trong đó có chiến thắng nhiều cảm xúc trước U21 HAGL trên chấm phạt đền. 1 trận đấu thử thách rất nhiều cho các cầu thủ trẻ.

Ông Tomoya Fukuda – Trưởng đoàn đội U21 Yokohama chia sẻ: "Tôi biết các cầu thủ trẻ của chúng tôi có thời điểm rất căng thẳng. Đội U21 HAGL có nhiều cầu thủ kỹ thuật quá tốt. Dù vậy, chúng tôi đã giữ vững đội hình và có chút may mắn khi giành chiến thắng trên chấm phạt đền".

Thủ môn Yohei Takaoka đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, nhưng như anh chia sẻ, chiến thắng này đến từ sự quyết tâm và tuân thủ chiến thuật rất tốt của toàn đội. Chuyên nghiệp từ trong cách nghĩ và thể hiện ra lúc tập luyện, thi đấu, đó là những gì mà các cầu thủ trẻ U21 Yokohama đã làm được cho đến thời điểm này của giải U21 quốc tế!