Trước trận HAGL - SLNA: Thay tướng - chủ nhà đổi vận (Vòng 22 V.League, 17H00 ngày 22/08)

Cập nhật 05:17 ngày 20/08/2015

Thay tướng, đổi vận, có lẽ đó là điều mà HAGL đang nghĩ đến. Những sự thay đổi đã được đưa ra, những kế hoạch cho chặng nước rút đã được lên, và cùng với nhiều nhân tố trẻ nổi bật trong đội hình của cả hai đội, cuộc đối đầu giữa HAGL và SLNA đáng được coi là một trong những trận cầu tâm điểm ở vòng đấu thứ 22 này.

 


- VIDEO: Những con số ấn tượng ở vòng 21 V.League 2015



Không phải những câu chuyện về cuộc đua vô địch, những ngày qua, chủ đề về V-League được đề cập nhiều nhất trên các mặt báo lại nằm ở cuộc chiến trụ hạng, nơi mà HAGL đang yếu thế nhất khi xếp cuối bảng với 3 điểm ít hơn hai đội xếp trên, và họ cũng đang là tâm điểm của mọi sự chú ý sau khi bầu Đức chính thức đưa ra quyết định thay tướng. HLV Guillaume Graechen trở lại với công việc quen thuộc của ông là đào tạo trẻ, và người sẽ trám vào vị trí HLV trưởng của đội bóng phố núi là trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn, người từng cùng U19 HA.GL giành HCB VCK U19 Quốc gia 2009.

Thay tướng, đổi vận, có lẽ đó là điều mà HAGL đang nghĩ đến. Đó cũng là cách mà nhiều đội bóng thường làm khi lâm vào tình cảnh bết bát. Nhưng ở HAGL, cái thiếu nhất mà ai cũng có thể nhìn ra là họ thiếu những cầu thủ dày dạn đủ sức làm chỗ dựa cho những cầu thủ thuộc diện tài năng trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường... ở trong những trận đấu đã qua. Và ngay sau khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay ông Gi-ôm, rất có thể những cựu binh như Văn Long, Trần Vũ hay Minh Vương... sẽ có cơ hội ra sân đá chính nhiều hơn ở 5 trận đấu còn lại của mùa giải, mà trước mắt sẽ là trận đấu sống còn với SLNA cuối tuần này.

Tinh thần đang xuống thấp, lực lượng đang bị bào mòn bởi chấn thương, nên dù vừa thay tướng, nhưng HAGL vẫn được dự báo sẽ tiếp tục có một trận đấu khó khăn nữa trước SLNA giống như trận đấu mà họ đã thua 0-2 ở lượt đi. Dẫu vậy, HAGL vẫn còn đó những hy vọng.

 

Niềm vui thắng trận của các cầu thủ SLNA trong cuộc đối đầu ở lượt đi

Lượt đi mùa giải này, SLNA và HAGL đã cùng nhau tạo nên một cơn sốt vé hiếm có ở V-league, đó là thời điểm mà cả chủ và khách vẫn còn đang khiến những CĐV của họ sống trong cảm giác bay bổng. Nhưng giờ thì đã khác. Trong khi HAGL đã thực sự lâm vào thế khó, thì SLNA cũng đang chơi khá phập phù trong những vòng đấu vừa qua. Trước chuyến làm khách tại Pleiku, thầy trò HLV Ngô Quang Trường cũng chỉ vừa kịp chấm dứt mạch 3 trận thua liên tiếp bằng trận thắng sát nút QNK Quảng Nam trên sân nhà. Nay với vị trí nằm ở giữa BXH, gần như đã hết mục tiêu ở mùa giải này, thật khó để đòi hỏi đại diện xứ Nghệ sẽ chơi một trận sống mái cho dù là trước bất cứ đối thủ nào.

Đối đầu với một SLNA đã hết mục tiêu, đó có thể mới chính là dấu hiệu lạc quan nhất với HAGL trong nỗ lực trụ hạng thời điểm này. Quan trọng hơn, đây sẽ là trận đấu bản lề của đội chủ sân Pleiku bởi ngay sau vòng đấu này, họ sẽ phải đến làm khách trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đồng Nai, đội bóng sẽ phải tới sâm Gò Đậu gặp B.BD ở vòng đấu này.

Những sự thay đổi đã được đưa ra, những kế hoạch cho chặng nước rút đã được lên, và cùng với nhiều nhân tố trẻ nổi bật trong đội hình của cả hai đội, cuộc đối đầu giữa HAGL và SLNA đáng được coi là một trong những trận cầu tâm điểm ở vòng đấu thứ 22 này.   



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:



Tiến Kiên
(Thethao.vtv.vn)